Siêu sao Liverpool vượt Gerrard, bước vào ngôi đền huyền thoại

Siêu sao Liverpool vượt Gerrard, bước vào ngôi đền huyền thoại
TPO - Tiền đạo Mohamed Salah (Liverpool) đã phá kỷ lục ghi bàn tại Champions League của huyền thoại CLB Steven Gerrard.

Lượt trận cuối bảng D giữa Midtjylland và Liverpool không còn nhiều ý nghĩa vì đại diện nước Anh đã giành vé đi tiếp, còn đối thủ của họ bị loại. Đây là cơ hội để HLV Klopp xoay tua đội hình trong cơn bão chấn thương.

Giây thứ 55 của trận đấu, Salah ghi bàn mở tỉ số cho Liverpool - bàn thắng nhanh nhất lịch sử CLB tại Champions League.

Bàn thắng mở tỉ số kể trên của Salah cũng giúp tiền đạo người Ai Cập vượt qua Gerrard để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Liverpool ở Champions League. Salah có 22 bàn, hơn Gerrard 1 bàn.

Nếu Steven Gerrard thi đấu cho Liverpool 17 mùa giải và được xem là huyền thoại đội bóng sau chức vô địch châu Âu năm 2005 thì Salah cũng đóng vai trò chính trên con đường đến ngôi vô địch Champions League và Ngoại hạng Anh, danh hiệu mà Gerrard còn thiếu.

Với mục đích xoay tua, HLV Klopp đã đưa ra sân đội hình Liverpool trẻ nhất từng đá Champions League, trung bình chỉ 24 tuổi 26 ngày. Một trong những cầu thủ trẻ được trao cơ hội là Clarkson mới 19 tuổi, trưởng thành từ học viện.

“Clarkson là tài năng trẻ hứa hẹn nhất của CLB. Cậu ấy có thể chơi mẫu tiền vệ số 6 hay 8, rất giỏi”, HLV Klopp ca ngợi.

Trong hiệp hai, Klopp đưa cầu thủ 18 tuổi Billy Koumetio vào sân giúp hậu vệ này trở thành cầu thủ trẻ nhất từng tham dự Champions League của Liverpool.

Việc xoay tua đội hình sẽ giúp Liverpool chuẩn bị tốt hơn cho loạt trận quan trọng ở Ngoại hạng Anh sắp tới. The Kop sẽ gặp Fullham vào Chủ Nhật trên sân khách và gặp Tottenham 3 ngày sau đó.

Hiện, Liverpool cùng điểm với đội dẫn đầu Tottenham ở Ngoại hạng Anh nhưng xếp sau vì thua kém chỉ số phụ.

MỚI - NÓNG