Siêu cúp Quốc gia năm 2016: Hứa hẹn một trận cầu kịch tính

Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn, đồng Trưởng BTC, giới thiệu về Siêu cúp Quốc gia lần thứ 18. Ảnh: Như Ý.
Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn, đồng Trưởng BTC, giới thiệu về Siêu cúp Quốc gia lần thứ 18. Ảnh: Như Ý.
TP - Chiều 21/12, BTC Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và báo Tiền Phong tổ chức cuộc họp báo công bố về Siêu cúp Quốc gia năm 2016-cúp THACO tại trụ sở báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Siêu cúp bóng đá Quốc gia-cúp THACO 2016 là trận đấu giữa CLB Hà Nội T&T, đội Vô địch quốc gia và CLB Than Quảng Ninh, đội vô địch Cúp Quốc gia. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy vào hồi 16h ngày 29/12. Tại cuộc họp báo, rất nhiều câu hỏi đã được phóng viên các báo, đài đặt ra với BTC trận đấu.

Đảm bảo an toàn

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Lê Xuân Sơn, đồng Trưởng BTC giải, TBT báo Tiền Phong cho biết: “Đây là năm thứ 18 Siêu cúp bóng đá Quốc gia được tổ chức theo sáng kiến của báo Tiền Phong. Trong 17 lần tổ chức trước đó, trận đấu đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Tổng cục TDTT, LĐBĐVN, các CLB cũng như đông đảo người hâm mộ. Chúng tôi rất vui mừng vì có thể đóng góp một phần vào nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam”.

Theo ông Lê Xuân Sơn, Siêu cúp bóng đá Quốc gia luôn nhận được sự quan tâm, nhiệt tình tài trợ một cách hiệu quả của các doanh nghiệp. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải-THACO tài trợ chính (Tài trợ Vàng) cho trận Siêu cúp. Bên cạnh đấy, trận đấu năm nay còn được sự tài trợ của nhà tài trợ Bạc, Công ty Cổ phần Tập đoàn HANAKA. “Chúng tôi tin rằng với sự chung tay tài trợ của các doanh nghiệp, hỗ trợ tổ chức của VFF và VPF cũng như truyền thông, trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016 sẽ diễn ra thành công, sôi động và hấp dẫn. Hai CLB Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh sẽ cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp mắt”-ông Lê Xuân Sơn cho biết.

Đây là lần thứ 4 CLB Hà Nội T&T dự tranh một trận Siêu cúp. Trong 3 lần trước đó, Hà Nội đã đăng quang 1 lần vào năm 2010. Trước cuộc họp báo diễn ra hôm qua, CLB Hà Nội T&T vừa ra thông báo đổi tên CLB sang CLB Hà Nội. Đội đồng thời được UBND TP Hà Nội bàn giao quản lý sân vận động Hàng Đẫy. Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội hôm qua khẳng định, đội sẽ hoàn tất một cách chu đáo công tác chuẩn bị. “Vừa qua, Đảng ủy, UBND TP Hà Nội đã quyết định bàn giao công tác quản lý sân vận động Hàng Đẫy cho Công ty cổ phần bóng đá T&T và CLB Hà Nội T&T. Chúng tôi đảm bảo sẽ làm chu đáo khâu tổ chức, đảm bảo cho khán giả một trận đấu chất lượng cao”-ông Nguyễn Quốc Hội cho biết.

Theo ông Nguyễn Quốc Hội, CLB Hà Nội đang làm thủ tục xin đổi tên và nếu được VFF phê duyệt kịp thời gian, đội sẽ chính thức mang tên mới từ trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tuổi Trẻ về vấn đề đảm bảo an toàn của sân Hàng Đẫy ở trận Siêu cúp, ông Nguyễn Quốc Hội cho biết BTC sân đã có phương án để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các CĐV. “Do việc nhận bàn giao sân từ thành phố còn cần qua các thủ tục cần thiết nên hiện tại Hà Nội T&T chưa thể triển khai ngay việc nâng cấp sân. Tuy nhiên chúng tôi đã có phương án để sân đáp ứng được yêu cầu về an ninh, an toàn cho trận đấu”-ông Nguyễn Quốc Hội nói.

“Hà Nội T&T không phải mạnh mà… quá mạnh”

Đây là trận tranh Siêu cúp đầu tiên của CLB bóng đá Than Quảng Ninh. Ở mùa giải vừa qua, Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh đặc biệt có duyên với nhau, khi liên tục chạm trán ở cả V.League và mặt trận cúp Quốc gia. Để thua Hà Nội T&T trong cuộc đua V.League nhưng đội bóng đất mỏ đã đánh bại chính đối thủ ở trận Chung kết cúp Quốc gia, qua đó đăng quang ngôi vô địch. Rất thú vị khi HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh hiện nay, ông Phan Thanh Hùng, là người đã có thời gian 6 năm dẫn dắt Hà Nội T&T, đem lại nhiều thành công cho đội bóng thủ đô.

Hôm qua, HLV Phan Thanh Hùng cho biết, Than Quảng Ninh sẽ nỗ lực để giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới. “Phải nói thật rằng gặp Hà Nội T&T lúc này rất khó khăn, vì họ không mạnh mà…quá mạnh. Tuy nhiên, mùa giải vừa qua chúng tôi đã gặp họ nhiều lần, kết quả thì có cả thắng, thua và hoà. Trận tới, tôi tin là sẽ rất hấp dẫn”-HLV Phan Thanh Hùng phát biểu.

Tham dự họp báo, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Từ sáng kiến thiết thực của báo Tiền Phong năm 1999, trận Siêu cúp bóng đá Quốc gia được tổ chức hằng năm và trở thành trận đấu mở màn cho mùa giải mới, luôn thu hút sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo người hâm mộ cả nước. Tính đến mùa giải này, đã có 17 trận Siêu cúp được VFF, VPF và báo Tiền Phong tổ chức thành công, góp phần hoàn thiện lịch thi đấu bóng đá đỉnh cao quốc gia, và nâng cao uy tín của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi được biết ở trận đấu tới, cả hai CLB đều có sự đầu tư lực lượng rất mạnh. Trận đấu vì vậy hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn”.

Giải thích quyết định tài trợ trận Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2016, ông Lê Hoàng Lân, Phó ban Văn hóa - truyền thông và marketing Công ty THACO - Trường Hải cho biết, từ khi được thành lập năm 1997, đến nay THACO đã phát triển thành một công ty lớn với tổng vốn điều lệ 4.145 tỷ đồng với trên 16.000 nhân sự. “Trong quá trình phát triển, với quan điểm “THACO thể hiện trách nhiệm xã hội”, mỗi năm chúng tôi đều hỗ trợ nhiều hoạt động cộng đồng xã hội để chia sẻ trách nhiệm trong nhiều lĩnh vực như an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, an toàn giao thông, giáo dục, văn hóa-nghệ thuật, thể thao…”. Theo ông Lê Hoàng Lân, trong năm 2015 THACO đã đóng góp cho các hoạt động xã hội với tổng kinh phí lên tới gần 36 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trận Siêu cúp quốc gia-Cúp THACO 2016 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 Đài truyền hình Việt Nam từ 16h ngày 29/12. Giải thưởng cho đội vô địch là 300 triệu đồng. BTC sân thông báo sẽ phát hành vé xem trận đấu với mệnh giá duy nhất 50.000 đồng. 

Siêu cúp Quốc gia năm 2016: Hứa hẹn một trận cầu kịch tính ảnh 1
MỚI - NÓNG