Showbiz 9/6: Lan Phương bị ‘ném đá’ khi so sánh showbiz 2 miền Nam, Bắc

Showbiz 9/6: Lan Phương bị ‘ném đá’ khi so sánh showbiz 2 miền Nam, Bắc
TPO - Diễn viên Lan Phương gây tranh cãi gay gắt khi so sánh showbiz 2 miền Nam Bắc. Đây được xem là scandal 'vạ miệng' đầu tiên của Lan Phương sau 15 năm theo nghề.

Lan Phương bị ‘ném đá’ khi so sánh showbiz 2 miền Nam, Bắc

Mới đây, Lan Phương đã có status trên trang cá nhân với tựa đề "Showbiz Nam - Bắc khác nhau thế nào?". 

Cô viết: "Miền Nam: Chạy sô như điên, miền Bắc: Bình thản ở nhà chơi với con; Miền Nam: Tiền quay phim kiếm rất nhanh (vì tiến độ quay nhanh) nhưng có lúc phát hoảng vì thiếu show, miền Bắc: Tiền quay phim kiếm rất chậm (vì tiến độ quay chậm) nhưng sau đó hiệu ứng của bộ phim giúp mình kiếm tiền nhanh; Miền Nam: Luôn phải có chiêu trò để khán giả nhắc tới mình, miền Bắc: Chẳng chiêu trò gì, chỉ có tác phẩm phim ảnh chứng minh; Miền Nam: Cực năng động, nghệ sĩ luôn phải đa zi năng, làm nhiều vai trò, miền Bắc: Bình thản mà sống, nghệ sĩ thường giỏi nhất một nghề mình chọn; Miền Nam: Nhanh, lên nhanh, rồi biến mất cũng nhanh, miền Bắc: Chậm rãi, bền bỉ và chắc chắn; Miền Nam: Cạnh tranh cao khiến ai cũng phải năng động, đổi mới hình ảnh, và khiến mình nổi bật, miền Bắc: Gần như không có bon chen, cạnh tranh, ai bình thản làm tốt việc ngươi nấy (Cạnh tranh thầm lặng)".

Dù so sánh vậy, nhưng diễn viên Lan Phương khẳng định cô vẫn yêu cả 2. Ngay khi đăng status, Lan Phương gặp phải vô số những ý kiến không cùng quan điểm với mình, có ý kiến tỏ ra bất bình vì so sánh này của nữ diễn viên.

Cát-xê giá hàng chục cây vàng cách đây hơn 20 năm của Lam Trường gây 'choáng'

Mới đây, trên trang cá nhân có hơn 230 nghìn người theo dõi của Lam Trường đã phát hành MV “Xin đừng hỏi” thuộc dự án "Lam Trường 9pm live" mùa thứ 2 thu hút sự chú ý của nhiều người yêu nhạc.

Showbiz 9/6: Lan Phương bị ‘ném đá’ khi so sánh showbiz 2 miền Nam, Bắc ảnh 1  

Trước đó, trong tập thứ 7 của dự án "Lam Trường 9PM Live" vào cuối tháng 7/2018, “Anh Hai” từng chia sẻ rằng năm 1996 là thời điểm cực thịnh của những bài hát nhạc ngoại lời Việt, đặc biệt là những bài hát của “Tứ đại Thiên Vương”. Do đó trung tâm băng đĩa nói trên đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng và mời 4 gương mặt mới nổi lúc bấy giờ là Lam Trường, Cảnh Hàn, Hoàng Dũng và Nhật Hào trở thành “Tứ đại Thiên Vương phiên bản Việt”, đồng thời thể hiện những bản hit trong album “Thế giới hào hoa”.

Theo đó, Lam Trường được mời ký hợp đồng thu âm khoảng 200 ca khúc, trong đó có bài "Xin đừng hỏi" và hợp đồng này có giá trị khoảng 20 triệu đồng, một con số rất lớn ở thời điểm năm 1996; Bởi có thể quy đổi ngang giá với chiếc xe Dream II nhập từ Thái Lan (giá chưa tới 20 triệu đồng) hoặc hàng chục cây vàng hay có thể mua được một mảnh đất.

“Lúc đó, một tô hủ tiếu giá trung bình chỉ có 5.000 đồng mà cát-xê của tôi đã là 200.000 đồng/ buổi diễn, là một con số khá lớn với tên tuổi một ca sĩ mới", Lam Trường tiết lộ. (XEM CHI TIẾT)

Ca sĩ Nhật Bản quỳ gối, cúi rạp đầu xin lỗi người hâm mộ

Nam ca sĩ Taguchi Junnosuke, cựu thành viên nhóm nhạc Kat-tun, đã quỳ gối xin lỗi người hâm mộ sau khi được tại ngoại. Trước đó, anh bị cảnh sát bắt với cáo buộc tàng trữ, sử dụng ma tuý.

Showbiz 9/6: Lan Phương bị ‘ném đá’ khi so sánh showbiz 2 miền Nam, Bắc ảnh 2  

"Tôi ước gì chưa bao giờ động tới vào các loại chất cấm bao gồm cần sa và những hành vi vi phạm pháp luật" - Taguchi Junnosuke nói trong ân hận.

Cũng trong tuyên bố này, Taguchi Junnosuke cho biết sẽ ngưng tất cả các hoạt động showbiz trước khi lấy lại được niềm tin của người hâm mộ. Taguchi Junnosuke gửi lời xin lỗi người hâm mộ, những người thấy thất vọng và tổn thương vì tội lỗi anh gây ra. (XEM CHI TIẾT)

Gần 1 tháng, loạt báo Hàn bất ngờ chỉ trích Ngọc Trinh 'mặc như không' ở Cannes

Vào ngày 8/6, tức sau gần 1 tháng, giới truyền thông Hàn đồng loạt đăng bài chỉ trích Ngọc Trinh với chiếc váy 'mặc như không' ở thảm đỏ LHP Cannes hồi 19/5.

Showbiz 9/6: Lan Phương bị ‘ném đá’ khi so sánh showbiz 2 miền Nam, Bắc ảnh 3  

Hơn 10 tờ báo, trang tin điện tử mô tả việc Ngọc Trinh mặc chiếc váy này là "táo bạo", "dị biệt", "sở thích độc đáo"...

Trang Kinh tế toàn cầu tường thuật việc Ngọc Trinh mặc chiếc váy "chỉ che bộ phận nhạy cảm trên cơ thể bằng chi tiết đính cườm mỏng manh, thưa thớt". Theo trang này, khi người mẫu Việt Nam tạo dáng trên thảm đỏ thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cơ thể cô. "Hở hang đến mức phạm pháp", tác giả nhận định.

Trang Star News cho rằng Ngọc Trinh có thể bị xử phạt theo pháp luật vì mặc bộ váy "phá cách quá mức".

Cùng quan điểm, trang Sports Kyung Hyang cũng có bài viết với tiêu đề "Bộ váy hở hang khiến Ngọc Trinh có nguy cơ bị xử phạt". (XEM CHI TIẾT)

NSƯT Minh Vượng nói gì về tin đồn ốm đau, bệnh tật nên mất tích trên phim ảnh?

Trước những câu hỏi về đời tư, Minh Vượng luôn cười, nụ cười của người hiểu rõ hạnh phúc của đời nghệ sĩ. Đó là cảm giác luôn được bận rộn với các bộ phim, vở kịch và cả công việc truyền dạy các thế hệ sau.

Showbiz 9/6: Lan Phương bị ‘ném đá’ khi so sánh showbiz 2 miền Nam, Bắc ảnh 4  

Nói về sự quay trở lại đầy bất ngờ qua bộ phim “Nàng dâu order”, nghệ sĩ 61 tuổi cười chia sẻ: “Tôi từng dành nhiều thời gian cho công việc giảng dạy nên từ chối khá nhiều lời mời đóng phim. Có lẽ đó là nguồn cơn của tin đồn Minh Vượng ốm đau, bệnh tật nên mới mất tích lâu như vậy. Thật sự, tôi vẫn đi dạy hàng ngày, tham gia đóng kịch đều đặn. Tôi sống chung với bệnh tiểu đường mười mấy năm nay rồi. Tiêm, uống thuốc và sinh hoạt điều độ nên tôi vẫn ổn. Nếu bắt tôi ngừng làm việc chắc tôi còn ốm nặng hơn. Cứ đóng phim lại khoẻ”. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG