Shark Nguyễn Ngọc Thủy: Làm giáo dục phải tâm huyết và “chạm” được đến trái tim học sinh

0:00 / 0:00
0:00
Apax Holdings của Shark Thủy mới đây cho ra mắt Dự án Trường liên cấp STEAMe SCHOOLS. Dự án này không chỉ trực tiếp góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục toàn diện của Apax Holdings nói riêng và Tập đoàn Egroup nói chung mà còn là tín hiệu tích cực giúp giảm tải áp lực cho hệ thống trường công lập khi dự kiến tới đây, hàng vạn học sinh sẽ trở lại học tập sau thời gian dài phải nghỉ học vì Covid-19.

Nền tảng để “xây” tiếp những ngôi trường hạnh phúc

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong suốt 2 năm qua khiến không ít cơ sở giáo dục tư thục đành ngậm ngùi rời bỏ thị trường. Điều này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp đến các doanh nghiệp đầu tư giáo dục mà còn tạo hệ lụy không nhỏ đến hệ thống giáo dục nói chung và học sinh phổ thông nói riêng.

Trong cơn bão Covid-19, các cơ sở giáo dục “trụ vững” trên thị trường đã tranh thủ mọi điều kiện để duy trì việc dạy và học trực tuyến cho học sinh. Tuy vậy, không phải đơn vị nào cũng có đủ khả năng để chuyển đổi thành công các mô hình giảng dạy online hiệu quả, dẫn tới học sinh không có hứng thú học tập, thậm chí là mang đến nhiều áp lực cho học sinh.

Đáp ứng mong mỏi chính đáng của phụ huynh, học sinh, Dự án Trường liên cấp STEAMe SCHOOLS ra đời tiếp nối thành công từ mô hình trường mầm non song ngữ chất lượng cao STEAMe GARTEN trong những năm qua. Dự án này sẽ bao gồm các trường liên cấp từ tiểu học đến lớp 12, được xây dựng theo mô hình trường học tích cực, công nghệ cao, có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa hai hình thức học offline, online và phù hợp với cả hình thức học online hay offline.

Shark Nguyễn Ngọc Thủy: Làm giáo dục phải tâm huyết và “chạm” được đến trái tim học sinh ảnh 1

ThS. Lê Thị Thu Huyền - Giám đốc Dự án Trường Liên cấp STEAMe SCHOOLs

ThS. Lê Thị Thu Huyền - Giám đốc Dự án Trường Liên cấp STEAMe SCHOOLs cho biết, STEAMe SCHOOLs sẽ hướng tới xây dựng và phát triển thành hệ thống Trường liên cấp song ngữ ứng dụng Giáo dục STEM hàng đầu Việt Nam. Đây sẽ là nơi truyền cảm hứng đam mê học tập để các em chinh phục tri thức, phát triển suốt đời với tâm thế tự tin của công dân toàn cầu.

Nhằm đạt mục tiêu này, chương trình đào tạo của STEAMe SCHOOLs được thiết kế không chỉ đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mà còn đáp ứng các chương trình uy tín của quốc tế (Cambridge, chương trình giáo dục phổ thông của Úc, Mỹ) cũng như các tiêu chuẩn giáo dục STEM của Mỹ và quốc tế. Chương trình của STEAMe SCHOOLs tích hợp giáo dục STEAM, Dạy học dự án, chú trọng tiếng Anh, Công nghệ (AI và Coding) và tăng cường các hoạt động trải nghiệm…

Với chương trình đa dạng và cách học năng động, tương tác cao, kết hợp kiến thức và trải nghiệm thực tế hữu ích, “học sinh theo học tại STEAMe SCHOOLs sẽ được trang bị các kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21 nên sẽ là những người dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, luôn chủ động tư duy, kiến tạo, làm chủ cơ hội nghề nghiệp và có khả năng thay đổi thế giới, chứ không bị động hay phụ thuộc vào sự phát triển của khoa học công nghệ.” - ThS. Lê Thị Thu Huyền nhấn mạnh.

Đáp ứng mong mỏi của phụ huynh, học sinh

STEAMe SCHOOLS có cách tiếp cận giáo dục khác biệt, các bài học không đi theo hướng áp đặt, không có đúng hay sai, mà chỉ có sự phù hợp hay không phù hợp, dựa trên những gợi mở vấn đề của giáo viên và tư duy chọn lựa câu trả lời của học sinh. Hơn nữa, với phương châm “mỗi đứa trẻ là mầm mống thiên tài”, STEAMe SCHOOLS đặc biệt chú trọng vào chương trình giáo dục theo hướng cá nhân hoá. Các thầy cô sẽ phát hiện đặc điểm cá nhân và tiềm năng của học sinh, từ đó xác định chương trình và cách tiếp cận học tập phù hợp nhất. Hơn nữa, mọi không gian học tập đều hướng về học sinh, thúc đẩy sự sáng tạo, tự lập và tâm huyết của các con trong từng trải nghiệm tại trường học.

Khác với tất cả các trường học hiện tại, STEAMe SCHOOLS không chọn giáo viên chủ nhiệm là người dạy Toán, Văn, Anh, mà lựa chọn những người tốt nghiệp xuất sắc ngành tâm lý giáo dục, để thực hiện tốt nhất vai trò cầu nối giữa các con với bố mẹ, các con với Nhà trường. Bởi chỉ khi hiểu tâm lý và năng lực riêng của từng con, giáo viên chủ nhiệm mới có thể giúp các con yêu trường lớp, yêu học tập, từ đó, học tập không còn là một hành trình áp lực mà chắc chắn sẽ là một hành trình hạnh phúc với cả cô và trò.

Shark Nguyễn Ngọc Thủy: Làm giáo dục phải tâm huyết và “chạm” được đến trái tim học sinh ảnh 2

STEAMe GARTEN là nơi trẻ được thỏa sức khám phá, sáng tạo và học được nhiều điều bổ ích mỗi ngày.

Điều này cũng đã được thể hiện rõ ở mô hình trường mầm non STEAMe GARTEN kể từ khi ra mắt đến nay. Đặc biệt, ngay cả trong mùa dịch, khi phải ở nhà, các con vẫn luôn chủ động học tập và háo hức mong chờ được gặp lại các cô giáo. Đây thực sự là “trái ngọt” mà các thầy, cô của STEAMe nhận lại được sau những nỗ lực kiên trì áp dụng thành công phương pháp giảng dạy mới để “chạm” được đến trái tim của con trẻ.

Chị Lê Thị Minh Hằng có con học tại STEAMe GARTEN cho biết: Nhờ phương pháp STEAM và dạy học dự án, STEAMe GARTEN dạy các con biết được nhiều điều hơn mình nghĩ ban đầu. Các con thực sự chủ động, sáng tạo hơn rất nhiều và khám phá thêm được những điều bổ ích mỗi ngày mà không hề cảm thấy bị áp lực. Mình rất mong muốn STEAMe sẽ sớm phát triển các cấp học cao hơn để các con tiếp tục có môi trường học tập hạnh phúc như vậy”.

Chị Minh Hằng là một trong số rất nhiều phụ huynh khác có con sắp tốt nghiệp tại Trường mầm non STEAMe GARTEN cùng có chung mong muốn các con sẽ tiếp tục được theo học mô hình giáo dục tiến bộ này ở các cấp học cao hơn. Đây cũng là trăn trở của Ban Giám hiệu STEAMe GARTEN và lãnh đạo Apax Holdings từ lâu, điều mà ThS. Lê Thị Thu Huyền - Dự án Trường Liên cấp STEAMe SCHOOLs hiện nay từng nhiều lần thú nhận đó là “món nợ đầy yêu thương” của Nhà trường đối với phụ huynh, học sinh STEAMe GARTEN.

Hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục toàn diện

Apax Holdings hướng đến xây dựng mô hình hệ sinh thái giáo dục toàn diện cả về chiều rộng (từ cấp mầm non đến các chương trình đào tạo cho người đi làm) lẫn chiều sâu thông qua các sản phẩm giáo dục ứng dụng công nghệ hiện đại để góp phần dần thay đổi các thói quen học tập, cách tiếp nhận kiến thức của học sinh, sinh viên Việt Nam.

Đến nay, hệ sinh thái giáo dục này đã tương đối hoàn chỉnh với các mô hình đào tạo Anh ngữ hiện đại (Apax English/Apax Leaders, Englishnow), trường mầm non song ngữ chất lượng cao (STEAMe GARTEN) cùng hệ thống trường liên cấp mang tầm quốc tế (Firbank Australia đang dần hình thành). Và Dự án Trường Liên cấp STEAMe SCHOOLs là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục toàn diện mà Apax Holdings đang hướng đến.

Shark Nguyễn Ngọc Thủy: Làm giáo dục phải tâm huyết và “chạm” được đến trái tim học sinh ảnh 3

Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Apax Holdings (thứ 3 từ phải sang) trao quyết định thành lập Dự án STEAMe SCHOOLS.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Apax Holdings - doanh nhân có niềm đam mê dai dẳng với giáo dục cho rằng, làm giáo dục là con đường lâu dài, khó khăn nhưng là khát vọng đáng để theo đuổi. Apax Holdings cam kết sẽ đầu tư và ủng hộ về mọi mặt để xây dựng thành công dự án này với mục tiêu cuối cùng là để các con sớm có được môi trường học tập hạnh phúc với chất lượng giáo dục xứng tầm. Shark Thủy bày tỏ mong muốn các thầy, cô của STEAMe SCHOOLS sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu trẻ, giữ được sự tâm huyết, truyền được cảm hứng và phải thực sự “chạm” được đến trái tim của học sinh.

STEAMe SCHOOLs đang có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Apax Holdings cùng sự hỗ trợ từ các thương hiệu lớn thuộc hệ sinh thái giáo dục toàn diện, trong đó có Công ty Cổ phần Tập đoàn hạ tầng giáo dục mới ra mắt gần đây. Đặc biệt, với đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và có tình yêu thương con trẻ, STEAMe đang có cơ sở để đẩy nhanh tiến độ xây dựng mô hình trường học liên cấp STEAMe SCHOOLs chất lượng cao.

Theo kế hoạch, STEAMe SCHOOLs sẽ chào đón học sinh tiểu học khóa đầu tiên tại Hà Nội vào năm học 2023 - 2024 với các lớp 1-2-3; đến năm hoạt động thứ tư, sẽ tuyển sinh lớp 4 và dần phát triển để chào đón tất cả các con từ lứa tuổi mầm non đến hết phổ thông trung học. Theo tính toán của STEAMe SCHOOLs, đến 2027, hệ thống sẽ có 6 trường liên cấp tại Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, sau đó sẽ tiếp tục vươn tới các tỉnh, thành phố khác trên cả nước./.

MỚI - NÓNG