Sẽ xử lý kỷ luật công an viên của phường

Vợ chồng bà Màu và con gái ở miệng ống bơm cát
Vợ chồng bà Màu và con gái ở miệng ống bơm cát
TP - Chủ tịch UBND phường 7 (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) Huỳnh Việt Khả nói: “Công an viên Dương Quang Bình có thái độ không đúng, dùng lời lẽ thách thức người dân là hành vi không thể chấp nhận được. Chúng tôi đang cho xem xét xử lý kỷ luật”.
Vợ chồng bà Màu và con gái ở miệng ống bơm cát
Vợ chồng bà Màu và con gái ở miệng ống bơm cát . Ảnh: Chí Tâm

Trưa 8-1, UBND phường 7 cho san lấp mặt bằng phần đất công trên 300m2, kế trụ sở UBND phường. Gia đình bà Nguyễn Thị Màu ngăn cản vì cho rằng, đất của gia đình bị thu hồi chưa được bồi thường thỏa đáng. Bà Màu ngồi trước ống bơm cát, ông Bình buông lời đe dọa.

Được công an viên hỗ trợ, chủ bơm cát vẫn cứ làm. Chồng, con, cháu bà Màu chạy vào để kéo bà ra, bị một số công an viên ngăn cản, giằng co. Con bà Màu là chị Lê Thị Trường An và cháu nội là Lê Hoàng Khang bị đưa về trụ sở tạm giữ, sau đó thả.

Cùng ngày 8-1, việc đặt ống bơm cát qua Quốc lộ 61, không có biển báo nên gây ra một vụ TNGT. Công an TP Vị Thanh đến lập biên bản, yêu cầu chủ bơm cát tháo đường ống để đảm bảo an toàn giao thông, cũng bị một số công an viên phường 7 thách thức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG