Scholes: 'Man Utd thua Barca, Bayern cả triệu dặm'

Martial (trái) không thể hiện nhiều khi vừa bình phục chấn thương. Ảnh: AFP.
Martial (trái) không thể hiện nhiều khi vừa bình phục chấn thương. Ảnh: AFP.
Cựu danh thủ ngao ngán với đội hình và cả lối chơi của đội chủ sân Old Trafford, trong trận hòa 0-0 với PSV hôm 25/11.

Paul Scholes là người trước sau như một ít thay đổi, trong cách chọn CLB thi đấu lẫn quan điểm về đội bóng cũ. Cựu tiền vệ nước Anh chưa bao giờ đánh giá cao triết lý mà HLV Louis Van Gaal áp dụng vào Man Utd và mới đây anh lại chỉ trích "Quỷ đỏ", sau trận hòa PSV.

"Man Utd thiếu chất lượng trong mặt trận tấn công, ở một phần ba cuối sân. Bạn có thể phòng thủ tốt, nhưng nếu các tiền đạo thiếu một ít ma thuật, thiếu đột biến, đội bóng sẽ gặp khó khăn", Scholes phân tích. "Những đội bóng lớn ở châu Âu đều có những cầu thủ có thể tạo ra khác biệt. Man Utd thua Barca hay Bayern cả triệu dặm về khoản này".

Cá nhân bị Scholes "đem lên thớt" lần này là Anthony Martial, tiền đạo trẻ chơi rất hay từ đầu mùa. Cầu thủ người Pháp chỉ vừa thi đấu trở lại sau chấn thương khi tập trung cùng tuyển quốc gia.

"Cậu ta chẳng có vẻ gì là bận tậm khi bỏ lỡ cơ hội. Và cũng chẳng bận tậm mấy khi ghi bàn. Là một tiền đạo, bạn phải sống vì những bàn thắng và tất cả cần làm là lập công", Scholes chỉ trích. "Đối với tôi, Martial không giống mẫu tiền đạo có tính cách như thế. Man Utd cần mua một tiền đạo khao khát hơn vào tháng 1".

Martial là cầu thủ dưới 20 tuổi đắt giá nhất thế giới bóng đá khi chuyển từ Monaco sang Man Utd. Anh có hai cơ hội ghi bàn trong trận gặp PSV nhưng đều không thắng được thủ môn Zoet. Martial nhận nhiều lời khen ngợi khi thi đấu nổi bật trên hàng công, đặc biệt là so với Wayne Rooney đã đánh mất phong độ.

Man Utd hiện xếp thứ hai bảng đấu ở Champions League và có khả năng không thể đi tiếp. "Họ có cơ hội trước Wolfsburg nhưng tôi không tin tưởng lắm", Scholes tỏ ra quan ngại với cơ hội vào vòng 16 đội của CLB cũ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG