Sau trận thua Việt Nam, ngôi sao Brazil thôi ý định nhập tịch Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Alan Kardec, tiền đạo chủ lực của CLB Shenzen, từng ở rất gần cuốn hộ chiếu Trung Quốc. Tuy nhiên tình hình đã thay đổi, khiến anh không còn thiết tha từ bỏ quốc tịch Brazil để phục vụ màu áo đỏ.
Sau trận thua Việt Nam, ngôi sao Brazil thôi ý định nhập tịch Trung Quốc ảnh 1

Kardec thời còn là đồng đội của Neymar tại Santos

Hôm qua, Shenzen đã thông báo rằng tuyển thủ Colombia Quintero đã gia nhập River Plate của Argentina dưới dạng cho mượn. Đây là một cách để đội bóng này giảm bớt chi phí trả lương cho số cầu thủ nước ngoài trong bối cảnh phải thắt chặt chi tiêu như hiện nay.

Sự ra đi của Quintero cũng đặt ra nhiều câu hỏi cho tương lai của Alan Kardec tại Shenzen. Đây là người từng rất sốt sắng nhập tịch Trung Quốc để phục vụ cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Nhưng nay khi vòng loại sắp kết thúc và ĐT Trung Quốc thì cũng chắc chắn bị loại sau trận thua Việt Nam 1-3.

Vậy nên cầu thủ từng nhiều năm khoác áo Sao Paulo, Santos, Vasco da Gama, Benfica... này đã không còn háo hức với màu áo đỏ. Thậm chí không loại trừ khả năng anh sẽ đến một đội bóng khác nếu nhận được đề nghị hậu hĩnh.

Sau trận thua Việt Nam, ngôi sao Brazil thôi ý định nhập tịch Trung Quốc ảnh 2

Kardec trong màu áo tuyển Brazil

Với kế hoạch nhập tịch Trung Quốc, ngay cả có thành công thì cầu thủ 33 tuổi này sẽ phải đợi đến năm 37 tuổi mới có thể nuôi hy vọng dự World Cup. Đó là một viễn cảnh quá xa vời, viển vông. Trong khi anh sẽ gặp rất nhiều ràng buộc khi đổi quốc tịch. Vì vậy, ngôi sao Brazil này đã từ bỏ ý định.

Shenzen cũng lo ngại một khi nhập tịch cho Kardec xong, tiền lương và các yếu tố khác có thể khiến chi phí của họ đội lên. Vì vậy, CLB này nhận thấy không có tiến bộ đáng kể trong việc nhập tịch của Kardec nên họ muốn dừng kế hoạch lại.

Hơn nữa, sau thất bại của lứa Lou Guofu, Alan, Elkesen, đã có nhiều ý kiến ​​khác nhau về việc tuyển chọn cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Trung Quốc, đặc biệt khi họ thua Việt Nam 1-3. Thực tế là dưới thời Li Xiaopeng, số "lính đánh thuê" này cũng khó có chỗ do chiến lược ưu tiên các cầu thủ nội của vị tân huấn luyện viên 52 tuổi. Vì vậy, càng có lý do để Kardec giữ lại quốc tịch Brazil.

MỚI - NÓNG