Sau thành công của Thuỳ Tiên, kế hoạch tìm đại diện tiếp theo tại Miss Grand sẽ ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bà Phạm Kim Dung đã chia sẻ về những kế hoạch tìm thí sinh tiếp theo để đến với đấu trường Miss Grand sau thành công của Hoa hậu Thuỳ Tiên trong buổi giao lưu với độc giả Tiền Phong.

Chia sẻ trong buổi giao lưu trực tuyến, bà Phạm Kim Dung cho biết chuyến trở về Việt Nam lần này của Hoa hậu Thuỳ Tiên rất chông gai khi các chuyến bay cứ mở rồi lại đóng và những thông tin về việc cách ly cũng liên tục thay đổi. Đến thời điểm Hoa hậu Thuỳ Tiên tìm được chuyến bay về Việt Nam thì quy định về cách ly giảm từ 7 ngày xuống còn 3 ngày và đó là một điều rất may mắn.

Sau thành công của Thuỳ Tiên, kế hoạch tìm đại diện tiếp theo tại Miss Grand sẽ ra sao? ảnh 1
Bà Phạm Kim Dung, Hoa hậu Thuỳ Tiên và Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên Tập báo Tiền Phong tại cuộc giao lưu. Ảnh: Như Ý.

Bà Phạm Kim Dung tiết lộ sau khi Thuỳ Tiên hoàn thành cách ly ở Đà Nẵng, có rất nhiều báo chí cũng như các fans muốn đến chào đón nhưng do dịch bệnh nên cô đều phải hẹn dịp khác.

“Vinh quy bái tổ trở về quê hương ai cũng mong đợi sẽ có đông người đón và không khí sẽ tấp nập ngay khi mình vừa bước xuống máy bay nhưng Tiên lại không có được những cảm xúc đó. Biết là không trọn vẹn nhưng mong fans sẽ thông cảm và hiểu cho những cảm xúc, tâm trạng của Tiên” – bà Kim Dung nói.

Trong kế hoạch lần này, công ty Sen Vàng cũng đã lên kế hoạch đón Mr. Nawat và Mrs. Teresa để lần trở về của Thuỳ Tiên được trọn vẹn, vừa thể hiện được sự biết ơn của Thuỳ Tiên cũng như của các fans sắc đẹp Việt khi BTC Miss Grand International (MGI) 2021 đã lựa chọn người đẹp Việt Nam để trao vương miện. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh và những thủ tục khó khăn nên ảnh hưởng rất nhiều tới lịch trình công việc của BTC MGI, vì vậy Mr. Nawat đành lỡ hẹn lần này.

Sau thành công của Thuỳ Tiên, kế hoạch tìm đại diện tiếp theo tại Miss Grand sẽ ra sao? ảnh 2
Bà Phạm Kim Dung và Nhà báo Lê Xuân Sơn. Ảnh: Như Ý.

Chia sẻ về kế hoạch hỗ trợ Thuỳ Tiên sau đăng quang, bà Kim Dung cho biết: “Một Hoa hậu đăng quang thì sẽ có rất nhiều nhiệm vụ cùng lúc: nhiệm vụ đối với tổ chức quốc tế; nhiệm vụ đối với đất nước mình đó là quảng bá cho con người, văn hoá, du lịch Việt Nam ra quốc tế; nhiệm vụ phải có các hợp đồng thương mại để thể hiện được độ hot của bản thân mình. Vì thế Tiên sẽ rất bận rộn và sẽ phải có một ê-kíp thật chuyên nghiệp hỗ trợ. May mắn là MGI là tổ chức rất chuyên nghiệp, thân thiện, sẵn sàng phối hợp với Sen Vàng để hỗ trợ Thuỳ Tiên sau cuộc thi. Mr. Nawat cũng từng nói trên livestream rằng ông rất yên tâm vì ê-kíp của Thuỳ Tiên ở Việt Nam rất chuyên nghiệp. Khi 2 tổ chức lớn kết hợp với nhau thì chắc chắn Thuỳ Tiên sẽ càng chuyên nghiệp hơn nữa về mặt hình ảnh, trang phục cũng như các kế hoạch thiện nguyện và lịch trình làm việc”.

Sau thành công của Thuỳ Tiên, kế hoạch tìm đại diện tiếp theo tại Miss Grand sẽ ra sao? ảnh 3
Bà Phạm Kim Dung chia sẻ về kế hoạch tổ chức Miss Grand Vietnam 2022. Ảnh: Như Ý.

Sau thành công của Thuỳ Tiên, bà Kim Dung cũng chia sẻ những áp lực khi tiếp tục tìm kiếm các ứng viên có thể nối gót cô làm rạng danh nhan sắc Việt.

“Chúng ta luôn mong muốn phải tìm được những đại diện như Thuỳ Tiên nhưng việc có tìm được những thí sinh như thế hay không cũng là câu chuyện khó. Việc những bạn thí sinh có tiềm năng có đủ sự đam mê để thể hiện mình ở quốc tế hay không cũng là một vấn đề. Nhân đây, tôi cũng muốn gửi gắm tới các thí sinh đang tìm kiếm cơ hội ở các cuộc thi sắc đẹp đó là hãy nhìn vào những cố gắng và nỗ lực của Thuỳ Tiên vì may mắn chỉ dành cho những người biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực hết mình. Thuỳ Tiên chính là hình mẫu sống động để các bạn học hỏi về sự đam mê, quyết tâm, dám nói, dám làm, dám thể hiện tuổi trẻ của mình” – bà Kim Dung nói.

Sau thành công của Thuỳ Tiên, kế hoạch tìm đại diện tiếp theo tại Miss Grand sẽ ra sao? ảnh 4
Bà Phạm Kim Dung gửi gắm các cô gái trẻ hãy học hỏi những cố gắng và nỗ lực của Thuỳ Tiên. Ảnh: Như Ý.

Bà Phạm Kim Dung cho biết trong năm 2021, nếu dịch bệnh không diễn biến phức tạp thì chúng ta đã có cuộc thi Miss Grand Vietnam và công ty Sen Vàng đang nỗ lực trong năm nay để có thể tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022.

“Tâm tư của Sen Vàng đó là Thuỳ Tiên đã đăng quang từ Miss Grand thì chúng tôi muốn làm một điều gì đó rất đặc biệt của cuộc thi này ở Việt Nam để đánh dấu một thời khắc toả sáng của Tiên. Chúng ta phải làm điều gì đó để tương xứng với những gì BTC Miss Grand đã đặt ra, kỳ vọng vào Thuỳ Tiên. Đó là sự đáp lễ xứng đáng, cho thấy thành ý và ghi nhận của chúng ta đối với thành tích của Tiên. Chúng tôi mong dịch bệnh sẽ nhanh chóng lui dần để có thể tổ chức thành công cuộc thi Miss Grand tại Việt Nam” – bà Kim Dung hé lộ.

MỚI - NÓNG