Sau năm bận rộn là khoảng lặng của ĐT nữ Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Năm 2023 sắp kết thúc, khép lại khoảng thời gian bận rộn và nhiều dấu ấn đáng nhớ của đội tuyển (ĐT) nữ Việt Nam. Vậy sau đây sẽ là gì? Đến nay, mọi thứ khá mơ hồ.

Năm 2023, ĐT nữ Việt Nam đã tham dự 4 đấu trường; đội quân của HLV Mai Đức Chung chơi 19 trận, nhiều hơn mọi năm, ở các mặt trận Vòng loại Olympic 2024, SEA Games 32, World Cup nữ 2023 và Asiad 19. Tấm huy chương Vàng SEA Games thứ 8 trong bối cảnh chuyển giao thế hệ được đánh giá là một thành công, bên cạnh màn ra mắt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng là một dấu ấn đáng nhớ khác.

Sau năm bận rộn là khoảng lặng của ĐT nữ Việt Nam? ảnh 1

Những khoảnh khắc đáng nhớ của ĐT nữ Việt Nam trong năm 2023 Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, việc không thể trở thành một trong ba đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (dẫn đến việc bị loại ngay sau vòng bảng Asiad 19), sau đó dừng bước ở vòng loại thứ hai Olympic 2024 là những nỗi thất vọng. Các trận đấu với nhiều đội bóng lớn của châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Đại dương trong năm 2023 cũng mang tới cơ hội cọ xát, những bài học kinh nghiệm vô giá. Thế nhưng các thất bại cũng chỉ ra rằng, khoảng cách giữa ĐT nữ và các đội ưu tú là quá lớn. Chưa nói đến hình thể, cách tiếp cận trận đấu và kỹ, chiến thuật của chúng ta tụt hậu quá xa.

Để cải thiện, bên cạnh nâng cấp cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phong trào và làm tốt công tác đào tạo trẻ, ĐT nữ cần một kế hoạch dài hạn, từ HLV có tài năng và tầm nhìn đến tăng cường giao lưu quốc tế. Vấn đề là, những điều này có thể không diễn ra sớm.

Lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam trong năm 2024 hiện đang trống. Giải đấu duy nhất chúng ta được tham dự là Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á lại chưa có kế hoạch tổ chức, ngoài thông báo đổi tên thành ASEAN Women’s Championship. Điều này dẫn tới khả năng các tuyển thủ sẽ chỉ tập trung một đợt, trái ngược năm 2023 gần như liên tục bên nhau.

Vì không có giải, vị trí HLV cũng là dấu hỏi lớn. Hợp đồng của HLV Mai Đức Chung sẽ đáo hạn vào cuối năm (30/12), nhưng thông tin nghỉ hưu đã được chiến lược gia 72 tuổi đưa ra từ trước. Sự kết thúc một triều đại kéo dài rất lâu và gặt hái vô số thành công tạo ra nhiều hụt hẫng, nhưng cũng là cơ hội để ĐT nữ làm mới, với tư duy, chiến thuật và phong cách hiện đại hơn. Nhưng có vẻ VFF không vội vàng bổ nhiệm HLV mới, căn cứ vào lịch trình trống năm tới.

Trong trường hợp không thi đấu (như các dịp FIFA Days), ĐT nữ Việt Nam chắc chắn tụt sâu hơn nữa trên BXH FIFA. Ở BXH mới nhất vừa công bố ngày 15/12, chúng ta mất 11.65 điểm từ những thất bại gần đây, dẫn đến tụt ba hạng xuống thứ 37 thế giới. Đây là vị trí thấp nhất của ĐT nữ Việt Nam kể từ tháng 3/2018, đồng thời tạo nên dấu mốc đáng quên khác: từ năm 2005 đến nay, chưa bao giờ chúng ta kết thúc năm dương lịch ở vị trí dưới 36.

Trong khi đó, Philippines lại thăng tiến vô cùng mạnh mẽ. Từ vị trí 53 khi bắt đầu, họ đã khép lại năm 2023 ở vị trí thứ 38 ngay sau Việt Nam. Philippines cũng đánh bại chúng ta ở hai lần đối đầu gần nhất và dự kiến còn mạnh hơn nữa khi tiếp tục theo đuổi chiến lược tìm kiếm các tài năng gốc Phi bên ngoài lãnh thổ.

Còn ĐT nữ Việt Nam lại đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ, với lứa cầu thủ trụ cột bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi vì tuổi tác. Chúng ta cần xây dựng lại và thi đấu nhiều hơn, nhất là sau cú hích tham dự World Cup nữ 2023, nhưng khoảng lặng 2024 có thể khiến mọi thứ đình trệ.

Ngày 15/12, AFC công bố kết quả bốc thăm chia bảng VCK U20 nữ châu Á 2024, giải đấu diễn ra tại Uzbekistan vào tháng 3 năm sau. Theo đó, U20 nữ Việt Nam ở bảng B cùng Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Quốc. 4 đội đầu bảng sẽ vào bán kết, đồng thời giành vé tham dự VCK U20 nữ thế giới 2024.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.