Sau cuộc tình ồn ào với Thanh Bi, Quang Lê tiết lộ ý định cưới vợ trong năm sau

Quang Lê từng hẹn hò với hotgirl Thanh Bi.
Quang Lê từng hẹn hò với hotgirl Thanh Bi.
TPO - “Nếu mọi việc suôn sẻ, có thể năm sau tôi sẽ kết hôn"- Quang Lê hé lộ.

Cách đây không lâu, hình ảnh Quang Lê đưa con trai nuôi đi hỏi vợ ở Cần Thơ thu hút sự quan tâm của dư luận.

Giọng ca “Đập vỡ cây đàn” không giấu được niềm hạnh phúc, hân hoan khi lần đầu dựng vợ cho con. Nam ca sĩ xúc động bày tỏ: "Ôi tuổi 39 cưới vợ cho con, cảm giác con cái của mình yên bề gia thất, sao mà nó sung sướng vô cùng.

Lần đầu tiên trải nghiệm đám cưới trên đường quê thật ngọt ngào, buổi sáng là bà con ra xem, người trầm trồ, ồ nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền? Tui trả lời nhà tui chứ ai, cảm ơn những lời chúc tụng 2 con nhà tôi, cảm ơn anh chị xui heng".

Từ sau đám cưới của con trai nuôi nhiều người đặt câu hỏi về đám cưới của Quang Lê. Bởi đã 40 tuổi nhưng nam ca sĩ vẫn đi về lẻ bóng nhiều năm nay. Trả lời báo chí, Quang Lê cho biết: "Tôi đã 40 tuổi, đến lúc cần lập gia đình, làm chồng, làm cha thực sự rồi. Nhiều bạn bè, khán giả cũng hối thúc, mong tôi nhanh lấy vợ. Nếu mọi việc suôn sẻ, có thể năm sau tôi sẽ kết hôn”.

Bên cạnh đó, Quang Lê cũng bật mí đang tìm hiểu một vài đối tượng và cần cân nhắc thêm. Trước đó, Quang Lê từng hẹn hò với người đẹp Thanh Bi. Tuy nhiên, từ sau cuộc tình ồn ào với nữ diễn viên “Người phán xử”, anh chưa công khai thêm bất cứ mối tình nào khác.

Trong quá khứ, Quang Lê từng kết hôn năm 22 tuổi theo sự sắp đặt của cha me. Về danh tính vợ cũ, Quang Lê cho biết: "Cô ấy không hoạt động trong làng giải trí. Gia đình vợ cũ của tôi thì giàu "nứt đố đổ vách" và khá nổi tiếng ở một thành phố lớn". Tuy nhiên, kết hôn không lâu thì cả hai “đường ai nấy đi”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.