'Sát thủ' Aubameyang rời Arsenal nếu HLV Emery còn tại vị?

Pierre-Emerick Aubameyang không vui với thành tích của Arsenal thời gian gần đây.
Pierre-Emerick Aubameyang không vui với thành tích của Arsenal thời gian gần đây.
TPO - Nguồn tin từ Goal cho hay, mối bất hòa giữa Pierre-Emerick Aubameyang và HLV Unai Emery đã lên tới đỉnh điểm. Theo đó, tiền đạo này sẽ rời Arsenal vào cuối mùa giải này nếu như nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn tại vị.

Arsenal dưới thời HLV Unai Emery tiếp tục mang tới những nỗi thất vọng lớn cho cổ động viên. Không chỉ thi đấu phập phù ở mọi đấu trường, mà lối chơi của họ cũng ngày một mất đi bản sắc vốn có. Theo thống kê, trong 5 trận gần nhất, “Pháo thủ” chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 2. Hai trận gần nhất trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh, họ đều hòa trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn…

Không những vậy, HLV Emery còn ngày một mất đi niềm tin đối với các học trò. Từ đầu mùa giải tới nay, giữa nhà cầm quân này và ngôi sao Mesut Ozil rất ít khi trao đổi. Tiền vệ người Đức đã công khai ý định rời bỏ sân Emirates vào cuối mùa vì không muốn phải đánh bóng ghế dự bị thêm nữa. Trong một diễn biến mới nhất, có thêm một ngôi sao lớn tính chuyện theo bước Ozil.

Nguồn tin từ Goal cho hay, Pierre-Emerick Aubameyang rất thất vọng với kết quả thi đấu của Arsenal thời gian gần đây và không có niềm tin rằng HLV Emery sẽ mang thành công tới sân Emirates, đặc biệt là tấm vé dự Champions League. Vậy nên, tiền đạo này đã cân nhắc tới chuyện ra đi vào cuối mùa giải nếu như ông thầy người Tây Ban Nha còn tại vị.

Hợp đồng của Pierre-Emerick Aubameyang với Arsenal chỉ còn thời hạn tới hè 2021. Thời gian qua, lãnh đạo “Pháo thủ” đã nhiều lần thuyết phục tiền đạo này gia hạn, nhưng anh còn cân nhắc vì muốn xem tham vọng thực sự của đội bóng. Kể từ khi chuyển tới sân Emirates từ Dortmund, Aubameyang đã ra sân 78 lần và ghi 50 bàn thắng, trở thành chân sút có hiệu suất ghi bàn tốt nhất trong lịch sử “Pháo thủ”.

Trước thái độ chán nản của Ozil và Aubameyang, có vẻ Ban lãnh đạo Arsenal cũng đã cân nhắc nghiêm túc tới chuyện sa thải HLV Emery. Bằng chứng là thời gian gần đây, họ liên tục có những cuộc tiếp xúc với HLV Jose Mourinho nhằm mời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này vào “ghế nóng” tại Emirates.

MỚI - NÓNG