Sát hại bạn đồng tính sau cuộc mây mưa

Nguyễn Văn Phong – kẻ giết bạn tình đồng giới nay bị cấp phúc thẩm tuyên y án tử hình. Ảnh: Tân Châu
Nguyễn Văn Phong – kẻ giết bạn tình đồng giới nay bị cấp phúc thẩm tuyên y án tử hình. Ảnh: Tân Châu
TPO - Sau 1 đêm ‘mây mưa’, Phong ngủ dậy thấy bạn đồng tính còn ngáy ngủ, Phong dùng búa đập đầu bạn tình đến chết nhằm cướp tài sản.

Hôm nay (18/6), TAND cấp cao tại TPHCM tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, qua đó tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Phong (23 tuổi, quê Đắk Lắk) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Phong từ quê lên TPHCM kiếm việc làm và thuê phòng trọ tại khu vực cầu vượt Sóng Thần (quận Thủ Đức). Rạng sáng ngày 20/2/2017, khi đang ngồi uống cà phê tại ngã tư Bình Phước thì anh Lai Phước Lợi đến ngồi bắt chuyện làm quen rồi rủ Phong về nhà.

Tại nhà Lợi, Phong và Lợi quan hệ đồng tính với nhau, sáng hôm sau Lợi đưa số điện thoại của mình và cho Phong 100 ngàn đồng.

Khuya ngày 21/2/2017, Phong gọi cho Lợi đến đón mình về nhà và cả hai quan hệ đồng tính. Đến khoảng 5h sáng hôm sau, khi Lợi đang còn ngủ thì Phong dùng búa đập vào đầu Lợi  khiến Lợi tử vong.

Gây án xong, Phong tẩu thoát khỏi hiện trường cùng xe máy, điện thoại của anh Lợi. Đến tối ngày 8/3/2017 thì Phong bị công an bắt giữ tại một quán cà phê trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.