Sắp xét xử vụ đưa tàu cá ra vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/1, nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, TAND tỉnh Kiên Giang sẽ đưa vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" xảy ra tại địa bàn TP. Rạch Giá (Kiên Giang) ra xét xử vào ngày 29/1. Vụ án này có liên quan đến việc đưa tàu qua vùng biển của nước khác đánh bắt hải sản trái phép, vi phạm quy tắc IUU.

Theo đó, bị can Trần Văn Luyến (43 tuổi, ngụ phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá) và 3 bị can khác bị truy tố về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép". Phiên tòa xét xử khai mạc sáng 29/1 tại trụ sở TAND tỉnh, dự kiến diễn ra trong một ngày.

Trước đó, tháng 10/2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Luyến về hành vi "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép".

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu tháng 9/2022, chủ tàu đánh cá Trần Văn Luyến đã chỉ đạo cho thuyền trưởng Phạm Chí Dũng (59 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang) tuyển ngư phủ đưa lên 2 tàu cá qua vùng biển Malaysia khai thác hải sản trái phép, mang về Việt Nam bán, thu lợi.

Sắp xét xử vụ đưa tàu cá ra vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép ảnh 1
Lực lượng chức năng khám xét nhà Trần Văn Luyến.

Phạm Chí Dũng đã tuyển 27 ngư phủ đi qua vùng biển Malaysia khai thác hải sản trái phép; xóa số cuối của biển số tàu để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Khi đánh bắt xong, Dũng điều khiển cặp tàu quay về Việt Nam thì bị lực lượng Cảnh sát biển phát hiện, bắt và xử phạt 27,9 triệu đồng.

Không lâu sau đó, Trần Văn Luyến tiếp tục chỉ đạo cho tàu cùng số ngư phủ trên qua vùng biển chồng lấn giữa Malaysia và Indonesia để khai thác thủy sản. Tàu bị lực lượng chức năng Indonesia phát hiện, bắt giữ, đến tháng 4/2023 được thả về Việt Nam.

Trước đó, ngày 26/12, tại Kỳ họp 20 (kỳ họp cuối năm) HĐND tỉnh Kiên Giang khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Lâm Minh Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã báo cáo, làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri, đại biểu quan tâm, trong đó có vấn đề "Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định - IUU".

Theo ông Thành, trong năm 2023, tỉnh có nhiều nỗ lực, quyết liệt, quyết tâm chống khai thác IUU, trọng tâm là khắc phục có hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC). Mặc dù số vụ vi phạm pháp luật còn xảy ra, trong đó có vi phạm vùng biển nước ngoài, nhưng công tác chống khai thác IUU được thực hiện nghiêm túc, thông qua việc kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu, chủ động nhận khuyết điểm với Thủ tướng Chính phủ; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thông tin, Kiên Giang có trên 8.000 tàu cá, trong đó có 4.000 tàu đánh bắt xa bờ. Do nguồn lợi thuỷ sản đang cạn kiệt dần, lượng tàu đánh bắt xa bờ khai thác giáp các nước lân cận và có khả năng cao vi phạm vùng biển nước ngoài.

"Năm 2021, Kiên Giang vi phạm 31 vụ (46 tàu). Năm 2022 giảm còn 18 vụ (26 tàu), năm 2023 có khả năng tái diễn lại. Kiên Giang là tỉnh đầu tiên cả nước khởi tố 4 vụ án hình sự liên quan đến IUU. Chúng tôi đề nghị nên đưa vụ việc ra xét xử sớm. Nếu chúng ta xử lý nghiêm vụ việc này chắc chắn EC sẽ xem xét sớm tháo gỡ thẻ vàng”, ông Thành thông tin.

MỚI - NÓNG