Sao Việt đồng cảm, hết lời ủng hộ khi Đỗ Mạnh Cường nhận con nuôi thứ tám

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mới đây, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường được bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz đồng cảm và ủng hộ khi anh nhận nuôi thêm bé Yuli - con nuôi thứ tám trong đại gia đình SIXDO của Đỗ Mạnh Cường.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường được biết đến là ông bố "đông con" nhất showbiz với gần mười người con nuôi. Ngày 22/3, anh tiết lộ trên trang cá nhân sẽ nhận nuôi thêm bé gái 3 tuổi tên Yuli. Được biết, mẹ của cô bé bị xâm hại từ năm 17 tuổi dẫn đến có thai. Mẹ của Yuli hiện tại có cuộc sống vô cùng khó khăn và không thể tiếp tục chăm sóc bé.

Sao Việt đồng cảm, hết lời ủng hộ khi Đỗ Mạnh Cường nhận con nuôi thứ tám ảnh 1 Những hình ảnh đầu tiên khi bé Yuli được đón về nhà mới
Sao Việt đồng cảm, hết lời ủng hộ khi Đỗ Mạnh Cường nhận con nuôi thứ tám ảnh 2 Các sao Việt bày tỏ sự quan tâm tới bé Yuli

Hành động của nhà thiết kế nổi tiếng nhận được sự ủng hộ, khen ngợi của cư dân mạng cũng như các sao Việt. Sau khi nhận được thông tin, siêu mẫu Xuân Lan cũng chia sẻ xúc động trên trang cá nhân: "Nửa đêm không ngủ được và cứ khóc. Nhìn con mong nhớ mẹ mà không thể chịu nổi. Rồi khóc vì mừng vì bố Đỗ Mạnh Cường đã nhận con về gia đình SIXDO. Trân trọng và nể phục Cường thật sự. Cố lên Đỗ Mạnh Cường ơi".

Sao Việt đồng cảm, hết lời ủng hộ khi Đỗ Mạnh Cường nhận con nuôi thứ tám ảnh 3 Gia đình đông con của nhà thiết kế sinh năm 1981

Trên Facebook cá nhân, Đỗ Mạnh Cường cho biết bé Yuli được đặt tên là Đỗ Phạm Gia Linh, tên thân mật ở nhà là Sóc. Anh tiết lộ bé đã ngoan và nghe lời hơn. Dù nhận nhiều con nuôi, công việc bận rộn nhưng nhà thiết kế khẳng định vẫn cố gắng dành thời gian để ở bên chăm sóc chu đáo cho các bé.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.