Sao Chelsea bị phát hiện 'đi đêm' với PSG

Thủ thành Thibaut Courtois cân nhắc rời Chelsea.
Thủ thành Thibaut Courtois cân nhắc rời Chelsea.
TPO - Kênh RTBF Sport của Bỉ vừa tiết lộ một thông tin khiến các CĐV Chelsea nóng mắt. Theo đó, thủ thành Thibaut Courtois và người đại diện của mình vừa có cuộc gặp bí mật với các quan chức PSG.

Những ngày qua, khi Chelsea gần như không còn cơ hội bám đuổi đội đầu bảng Man City trong cuộc đua vô địch Premier League, thì điều mà CĐV đội bóng này quan tâm hơn cả chính là tương lai của HLV Antonio Conte và những ngôi sao như Eden Hazard, Willian, Thibaut Courtois, David Luiz, N'Golo Kante hay Marcos Alonso...

Hôm giữa tuần, tờ The Sun cho hay, lãnh đạo Chelsea có vẻ đã đồng ý đàm phán với Real Madrid về tương lai của Hazard khi bóng gió muốn cái giá 120 triệu euro và kèm theo phương án Casemiro của đối thủ. Tới hôm nay, thêm một thông tin khiến CĐV đội bóng thành London buồn lòng, nhưng không liên quan đến Hazard, mà là Thibaut Courtois

Cụ thể, kênh RTBF Sport của Bỉ mới đây đã tiết lộ thông tin gây sốc khi cho biết, Courtois và bố anh (ông Thierry) đã bí mật gặp gỡ phái đoàn của PSG ở một khách sạn tại London hôm thứ Hai vừa qua. Trong cuộc thảo luận, Courtois đặt câu hỏi về tham vọng của PSG.

“Khi trò chuyện, Courtois muốn PSG đảm bảo được những tham vọng ở các đấu trường danh giá châu Âu”, nguồn tin Bỉ tiết lộ.

Ngoài ra RTBF Sport còn nói rằng, Courtois đã trải qua nhiều cuộc trao đổi với phía Real Madrid vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Hợp đồng của cầu thủ này với Chelsea còn đến năm 2019. Và dù tuyên bố ưu tiên ở lại Stamford Bridge nhưng đến nay thủ môn này và The Blues vẫn chưa có thỏa thuận gia hạn hợp đồng.

Truyền thông Anh cho rằng, Courtois trì hoãn ngày gia hạn với Chelsea để xem nhiều đề nghị khác, trước khi quyết định ký hay không.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.