Sân khấu âm nhạc nóng trở lại

TP - Sau thời gian đóng băng vì đại dịch, sân khấu âm nhạc nóng trở lại với nhiều buổi diễn quy mô trong năm 2022 và hứa hẹn tăng nhiệt trong năm 2023. Đó là sự trở lại của hai lễ hội âm nhạc quốc tế là Hò Dô và Gió Mùa cùng những buổi hòa nhạc của các ca sĩ Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Phan Mạnh Quỳnh…

HÀ ANH TUẤN CHƠI LỚN

Sau những tên tuổi lớn như Scorpions hay Babyface chọn Việt Nam làm điểm đến trong các lễ hội âm nhạc thì đến lượt Kitaro. Huyền thoại nhạc New age (thời đại mới) đến Việt Nam chỉ để trình diễn trong hai buổi hòa nhạc của Hà Anh Tuấn, diễn ra vào đêm 24 và 25/2 tại khu vực sân đền Vua Đinh - Vua Lê, Hoa Lư, Ninh Bình - cũng chính là quê của Hà Anh Tuấn.

Kitaro sinh ngày 4/2/1953 tại Achiken, Nhật Bản. Nghệ danh được đặt theo tên một nhân vật phim hoạt hình Nhật, tên thật là Katahashi. Ông chơi thành thạo guitar, đàn sitar, sáo trúc, trống taiko, keyboard cùng nhiều loại nhạc cụ truyền thống khác. Năm 1986, ông chính thức đến với thị trường Mỹ, bán hết hơn 10 triệu đĩa trong năm đầu tiên.

Sân khấu âm nhạc nóng trở lại ảnh 1

Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM Hò Dô

Nhạc phim Trời và đất (đạo diễn Oliver Stone) mang lại cho ông giải Quả Cầu Vàng năm 1993. Sau khi làm nhạc cho phim này, ông có dịp đến Đà Nẵng và “vẫn mong chờ một lời mời đến Việt Nam biểu diễn”. Trong lĩnh vực nhạc phim, Kitaro còn đoạt giải Kim Tượng (Đài Loan) và Nhạc phim hay nhất trong Liên hoan phim quốc tế tại Hồng Kông. Sau 7 lần được đề cử Grammy, album Thinking of you giúp ông đoạt giải vào năm 2000.

Trong buổi hòa nhạc của Hà Anh Tuấn, Kitaro phối lại và cùng trình diễn 3 ca khúc Tháng Tư là lời nói dối của em (Phạm Toàn Thắng), Xuân thì (Phan Mạnh Quỳnh), Một mình một sớm ban mai (Việt Anh). Hà Anh Tuấn cũng chuyển soạn các bản Koi và Silk road của ông thành ca khúc để trình diễn với lời Việt do Việt Anh viết. Trong chương trình này, Hà Anh Tuấn cũng giới thiệu 5 sáng tác mới của Võ Thiện Thanh theo phong cách world music.

Để có được sự chấp thuận của Kitaro, Hà Anh Tuấn phải thuyết phục từ năm 2019. Theo Hà Anh Tuấn, với tầm cỡ của mình, Kitaro không chọn tham gia các dự án vì quyền lợi mà “chọn một dự án vì nó thực sự khiến ông hạnh phúc”. Vì vậy bên cạnh việc mời tham gia hòa nhạc, Hà Anh Tuấn còn mời Kitaro làm đại sứ của chương trình Rừng Việt Nam. Và ông sẽ về rừng Cúc Phương cùng ê-kíp của Hà Anh Tuấn quảng bá một số hoạt động của dự án. Ông còn bày tỏ mong muốn có dịp dạy nhạc cho trẻ em Việt Nam.

Sân khấu âm nhạc nóng trở lại ảnh 2

Hòa nhạc Chân trời rực rõ của Hà Anh Tuấn được trông đợi vì có sự góp mặt của Kitaro

Ban đầu, Kitaro yêu cầu mang toàn bộ dàn nhạc của ông từ Mỹ sang Việt Nam. Hà Anh Tuấn phải thuyết phục rất lâu để ông chấp nhận biểu diễn cùng dàn tại chỗ - tức là Crystal Band của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng và Saigon Pops Orchestra của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Việc mời được Kitaro chứng tỏ sự “chịu chơi” và đẳng cấp của ê-kíp Hà Anh Tuấn. Vì những tên tuổi cỡ Kitaro sẽ đòi hỏi những tiêu chuẩn rất cao trong việc tổ chức chương trình. Ông cho hay đã xem tất cả chương trình biểu diễn của Hà Anh Tuấn qua YouTube trước khi nhận lời. Những nghệ sĩ Việt mời được các tên tuổi ngoại tham gia liveshow tại Việt Nam vẫn đếm trên đầu ngón tay. Có thể kể đến Đức Tuấn với khách mời là nhạc trưởng Paul Bateman (Anh) cùng ca sĩ Genevieve Charest (Canada), Mỹ Linh và khách mời Im Taekyung (Hàn Quốc). Tùng Dương vài lần hát cùng Nguyên Lê tại Hà Nội.

Hà Anh Tuấn là cái tên nổi bật trong vài năm trở lại đây của thị trường nhạc Việt với những liveshow được tổ chức công phu, phong cách lịch lãm trong cách chọn bài cũng như xây dựng hình ảnh. Việc đứng chung sân khấu với Kitaro hứa hẹn sẽ đưa tên tuổi Hà Anh Tuấn đến một tầm cao mới.

TỪ MINI SHOW TỚI LỄ HỘI ÂM NHẠC

Danh ca Tuấn Ngọc sau một thời gian “ở ẩn” sẽ tái ngộ khán giả Hà Nội, TPHCM, Đà Lạt và Đà Nẵng trong chuỗi mini show hát cùng Uyên Linh từ 11 đến 15/2. Lệ Quyên từng thực hiện live show tình ca vào 8/3 hai năm trước, tiếp tục chọn ngày này năm nay để làm show có cái tên không thể giản dị hơn “Lệ Quyên love concert” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các khách mời như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Lân Nhã, Mạnh Đồng. Nhạc sĩ Hoài Sa và ban nhạc cùng đạo diễn Thái Huân từ TPHCM ra Hà Nội để hỗ trợ đêm nhạc.

Mỹ Tâm trên sân khấu của buổi hòa nhạc Tri âm cuối năm 2022 tại sân vận động Mỹ Đình “cam kết” với khoảng 30 nghìn khán giả sẽ đón 50 nghìn khán giả trong một buổi diễn hoành tráng hơn, được lên lịch trong tháng 6/2023. Chưa có thời gian và địa điểm cụ thể nhưng ca - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh cũng lên kế hoạch phát hành album cùng chương trình ca nhạc riêng đầu tiên trong năm nay. Tất nhiên anh sẽ là ca sĩ chính trong chương trình. Về album anh hé lộ sẽ toàn những bản ballad trữ tình.

Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM Hò Dô gián đoạn 4 năm do đại dịch trở lại vào tháng 12/2022 trên hẳn 2 sân khấu lớn, trong 3 ngày thu hút khoảng 150 nghìn lượt khán giả. Ban tổ chức cho hay Hò Dô sẽ giữ lịch thường niên tháng 12. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Hò Dô còn bao gồm các hội thảo về công nghiệp âm nhạc và các cuộc thi các tài năng nhí và các ban nhạc trẻ. Lễ hội âm nhạc Gió mùa (Monsoon) hứa hẹn sẽ quay trở lại với khán giả Hà Nội vào cuối năm nay, tuy nhiên vẫn chưa chốt được địa điểm sau khi chia tay điểm diễn lý tưởng là Hoàng thành Thăng Long.

Lễ trao giải Làn sóng xanh (LSX) lần thứ 25 được phát trực tiếp (livestream) vào 20h 5/1 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM). Theo công bố sớm của BTC, Đan Trường và Cẩm Ly nhận giải thành tựu của LSX, cùng trình diễn một liên khúc. Các ca sĩ biểu diễn trong chương trình còn có Mai Tiến Dũng, Hà Nhi, HIEUTHUHAI, Amee, Hoàng Dũng, Thiều Bảo Trâm, Sofia, MONO, Grey D... Ngoài ra BTC còn phát hành phim tài liệu và album làm mới các bài hát LSX tiêu biểu do các giọng ca trẻ đương thời thể hiện.

Có thể nói 2022 là năm bùng nổ của âm nhạc, khi các dự án, sản phẩm dồn nén suốt 2 năm dịch bệnh liên tục được phát hành. Có 113 ca khúc nằm trong bảng xếp hạng tuần, số lượng nhiều nhất trong 10 năm trở lại đây. Các năm trước, một bài hit có thể nằm trong bảng xếp hạng 8 đến 10 tuần, nay chỉ có thể trụ 6-8 tuần. Trong đó, Ngày đầu tiên Khắc Hưng viết cho Đức Phúc trụ hạng lâu nhất suốt 18 tuần liên tiếp, trở thành bài hát đám cưới quốc dân của năm. Nhưng thành tích đứng đầu nhiều tuần nhất (5 tuần) lại thuộc về Hẹn ước từ hư vô của Mỹ Tâm (Phan Mạnh Quỳnh sáng tác), tiếp theo là Vì mẹ anh bắt chia tay (Miu Lê, Karik), Có không giữ mất đừng tìm (Trúc Nhân), Có chơi có chịu (Karik, Only C), Mang tiền về cho mẹ (Đen, Nguyên Thảo)…