Sakho và chuyện thần bí của tuyển Pháp

Có Sakho trên sân, Pháp không lo thủng lưới
Có Sakho trên sân, Pháp không lo thủng lưới
TPO - Kể từ khi Sakho được phong chức đội phó, tuyển Pháp bỗng dưng gặp may khó tin. Mỗi khi ngôi sao này có mặt trên sân, Les Bleus bất bại và đặc là giữ sạch lưới. Tổng cộng đã có 8 trận diễn ra theo kịch bản thần bí như thế.

Tin vui cho Pháp, trước cuộc thư hùng với Đức ở tứ kết World Cup 2014, Mamadou Sakho đã bình phục hoàn toàn chấn thương và có thể trở lại đội hình xuất phát.

Sự có mặt của trung vệ thuộc biên chế Liverpool không chỉ đem lại những tín hiệu tích cực về mặt chuyên môn, mà nó còn mang đến những niềm lạc quan liên quan đến yếu tố tâm linh.

Theo cập nhận từ FIFA, tháng 10 năm ngoái, HLV Didier Deschamps trao chiếc băng đội phó ĐT Pháp cho Sakho và đây có vẻ là điềm lành với “Gà trống”.

Kể từ đó đến nay, mỗi khi ngôi sao 24 tuổi này có mặt trên sân, Pháp chỉ thắng hoặc hòa và chẳng để thủng lưới bàn nào. Tổng cộng đã có 8 trận diễn ra theo kịch bản khó tin như thế.

Thực ra thì trong khoảng thời gian này, Pháp cũng đã để lọt lưới 3 bàn. Hoặc ngay ở trận đấu với Thụy Sĩ ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2014, họ cũng bị thủng lưới tới 2 bàn. Tuy nhiên, trong những tình huống mà “Gà trống” bị lọt lưới đó, Sakho đều không có mặt trên sân.

Ở trận hòa với Paraguay (giao hữu), anh rời sân ở phút 46 và tới phút 89 thì Pháp bị gỡ hòa 1-1. Còn ở trận đấu với Thụy Sĩ, Sakho bị rút ra ở phú 66 và trong 10 phút cuối trận, đội bóng của HLV Deschamps bị đối phương rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5. 

Tính ra, Sakho đã trải qua 578 trận trắng lưới cùng ĐT Pháp, một con số rất đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, anh cũng ghi 2 bàn thắng và đó là 2 bàn thắng vào lưới Ukraine, giúp Pháp lội ngược dòng ở vòng play-off World Cup khu vực châu Âu (thua 0-2 ở lượt đi), qua đó giành vé tham dự ngày hội bóng đá ở Brazil.

Trước người Đức, Pháp lại một lần nữa trông chờ vào cái duyên của Sakho. Chỉ cần mành lưới của “Gà trống” không bị thủng, những Benzema, Paul Pogba, Griezmann hay Valbuena hoàn toàn có thể tự tin để pha lưới “Cỗ xe tăng”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.