Sắc xanh 'khuấy động' xuân hè 2013

Sắc xanh 'khuấy động' xuân hè 2013
Xanh ngọc lam và xanh cô ban là hai gam màu được sử dụng nhiều trong bộ sưu tập của thương hiệu nổi tiếng, được dự đoán sẽ là gam màu khuấy động 2013.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh những người phụ nữ có nét đẹp quý phái, nhà thiết kế tài ba Elie Saab đã mang tới cho các tín đồ thời trang bộ sưu tập xuân - hè 2013 với nhiều mẫu váy, áo thanh lịch, duyên dáng. Bạn không chỉ diện chúng khi đi dạo phố, hẹn hò mà còn cả nơi công sở, các buổi tiệc quan trọng, đòi hỏi một bề ngoài gợi cảm, quyến rũ.

Qua từng mẫu trang phục, bạn sẽ thấy được đâu đó thấp thoáng nét đẹp của một phụ nữ hiện đại, năng động nhưng không kém phần sang trọng. Màu xanh ngọc lam và xanh cô ban được Elie Saab sử dụng rất nhiều. Hai gam màu này tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái và tràn ngập sức sống trong mùa hè.

Đặc biệt, những bộ vest hay váy được cắt, may tỉ mỉ trong từng chi tiết giúp cho người mặc càng trở nên hoàn hảo. Ngoài ra, không thể thiếu những hạt đá lấp lánh quen thuộc trên chất liệu ren từng xuất hiện ở hầu hết các bộ sưu tập của thương hiệu nổi tiếng này, làm tăng lên giá trị của từng trang phục.

 Sắc xanh 'khuấy động' xuân hè 2013 ảnh 1
 Sắc xanh 'khuấy động' xuân hè 2013 ảnh 2
 Sắc xanh 'khuấy động' xuân hè 2013 ảnh 3
 Sắc xanh 'khuấy động' xuân hè 2013 ảnh 4
 Sắc xanh 'khuấy động' xuân hè 2013 ảnh 5
 Sắc xanh 'khuấy động' xuân hè 2013 ảnh 6
 Sắc xanh 'khuấy động' xuân hè 2013 ảnh 7
 Sắc xanh 'khuấy động' xuân hè 2013 ảnh 8
Theo NS
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...