Rooney và 10 ngày quyết định tương lai

Là chân sút xuất sắc nhất lịch sử CLB nhưng Rooney không có suất đá chính
Là chân sút xuất sắc nhất lịch sử CLB nhưng Rooney không có suất đá chính
Thị trường chuyển nhượng Trung Quốc chỉ còn 10 ngày nữa là đóng cửa và Wayne Rooney phải nhanh chóng đưa ra quyết định có đến quốc gia Đông Á này thi đấu hay không.

Những ngày qua, Jose Mourinho úp mở rằng sẽ giữ Wayne Rooney ở lại sân Old Trafford đến hết mùa giải 2016/2017, bởi M.U phải căng sức trên 4 đấu trường. Thế nhưng, tình hình có thể thay đổi nếu thủ quân của Quỷ đỏ nhận ra thực trạng đang rất tệ của mình ở M.U. Anh không còn chỗ đứng trong đội hình của Mourinho, thậm chí còn là sự lựa chọn thứ yếu sau cả tiền đạo trẻ Marcus Rashford.

Rooney không được đá chính ở Ngoại hạng Anh kể từ giữa tháng 12/2016. Bàn thắng vào lưới Stoke ngày 21/1 vừa qua, pha lập công đưa Rooney trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử M.U, cũng là bàn thắng đầu tiên của anh cho Quỷ đỏ ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng 8/2016. “Gã Shrek” cũng chỉ 2 lần đá trọn vẹn 90 phút cho đội chủ sân Old Trafford kể từ đầu tháng 12/2016.

Những con số thống kê trên cho thấy Rooney không còn đóng vai trò quan trọng trong đội hình M.U, hay nói cách khác, anh chỉ là một cầu thủ dự bị. Cầu thủ người Anh còn 18 tháng trong hợp đồng với M.U và anh không phải là mẫu người muốn hoàn thành nó theo kiểu nhận lương khủng mỗi tuần để mài đũng quần trên ghế dự bị.

Paul Scholes, đồng đội của Rooney trong vòng cả thập kỷ chia sẻ: “Nếu mọi việc cứ tiếp tục thế này, tôi không nghĩ Rooney sẽ ở lại M.U. Một cầu thủ như Rooney sẽ không chấp nhận kiếp dự bị. Anh ấy muốn đến một đội bóng mà được chơi bóng mỗi tuần”.

Scholes cũng cho rằng việc chỉ được sử dụng ở những đấu trường phụ là một điều sỉ nhục với Rooney. Và thủ quân của M.U có thể tránh được nỗi xấu hổ này, nếu suy nghĩ kỹ càng về tương lai trong 10 ngày tới. Sở dĩ có thời hạn này là vì thị trường chuyển nhượng của Trung Quốc sẽ đóng cửa khi hết tháng 2. Trong khi đó, Trung Quốc là điểm đến lý tưởng nhất cho Rooney.

Anh đã bước sang tuổi 31, việc rời M.U và đến một đội bóng đẳng cấp tương tự là điều khó xảy ra. Sang Trung Quốc, Rooney sẽ được chào đón như ông hoàng với mức lương ít nhất 32 triệu bảng/năm. Sang Trung Quốc cũng không phải là sự lựa chọn mang đến nỗi hổ thẹn cho cầu thủ đang ở xế chiều sự nghiệp như Rooney.

Mới đây, trọng tài Mark Clattenburg đang ở đỉnh cao sự nghiệp cũng đã rời Ngoại hạng Anh đến Saudi Arabia, một quốc gia ở Trung Đông xa xôi để làm việc. Nó cho thấy, châu Á đang là điểm đến tiềm năng, có những sự hấp dẫn riêng biệt không thể chối từ (ít nhất về khía cạnh tài chính).

Vì thế, đến Trung Quốc là sự lựa chọn không tồi cho Rooney ở thời điểm này. Nhưng Rooney cần phải nhanh lên, bởi 10 ngày nữa là cánh cửa sẽ đóng lại. Nếu còn phân vân, những tháng ngày dự bị sẽ tiếp tục chờ đợi Rooney ở phía trước.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG