Rooney không muốn làm ‘trùm’ ở Man United

Rooney không muốn làm ‘trùm’ ở Man United
Tiền đạo Wayne Rooney bác bỏ thông tin cho rằng anh sẽ được trao quyền can dự vào công tác tuyển mộ tân binh của Man United.

Rooney vừa ký bản hợp đồng kéo dài đến năm 2019, không chỉ biến anh trở thành cầu thủ hưởng lương kỷ lục (300.000 bảng/tuần), sẽ trở thành đội trưởng mùa tới , kèm theo điều khoản cho phép tham gia vào công tác tuyển mộ của đội.

Nhưng, trên Sunday Mirror, Rooney nhấn mạnh: “Tôi muốn nói cho rõ: tôi chưa bao giờ yêu cầu CLB trao cho đặc quyền tham dự vào công tác tuyển mộ. CLB muốn bán ai và mua ai đó không phải là việc của tôi. David Moyes là HLV và ông ấy mới là người có toàn quyền quyết định”.

Rooney thừa nhận từng không hạnh phúc tại Old Trafford, nhưng mọi thứ đã thay đổi: “David Moyes đã có ảnh hưởng rất lớn đến việc tôi ký hợp đồng mới! Tôi từng thất vọng cuối mùa trước, vì tôn trọng Sir Alex Ferguson nên tôi muốn mọi thứ trôi vào quá khứ.

Khi David Moyes đến, ông ấy đặt niềm tin vào tôi. David nhắc tôi nhớ rằng mình là một cầu thủ như thế nào, ông ấy muốn tôi tìm lại niềm vui chơi bóng… và tôi thật sự biết ơn ông vì điều đó”.

Theo Đỗ Linh

Theo Sài Gòn Giải phóng Thể thao
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.