Rooney bị 'ghẻ lạnh' ở derby nước Anh

Rooney bị “ghẻ lạnh” ở derby nước Anh.
Rooney bị “ghẻ lạnh” ở derby nước Anh.
TPO - Wayne Rooney sinh ra ở thành phố Liverpool, là người ghi bàn gần nhất ở trận đấu giữa Liverpool và M.U. Thế nhưng có một thực tế là “R10” lại đang bị ghẻ lạnh ở trận đấu được coi như derby của nước Anh.

Wayne Rooney sinh ra ở Croxteth, thuộc ngoại ô thành phố Liverpool. Năm lên 9 tuổi, đội trưởng của ĐT Anh gia nhập lò đào tạo của Everton và kể từ đó mang trong mình lòng căm ghét đối với Liverpool. Khi lên chơi cho đội 1 đội chủ sân Goodison Park, “R10” khiến “Lữ đoàn đỏ” nhiều lần ôm hận. Tới khi gia nhập M.U, anh tiếp tục trở thành cơn ác mộng với đối thủ.

Hồi tháng 1 vừa qua, M.U trong bối cảnh khủng hoảng về tinh thần có chuyến làm khách tới Anfield của Liverpool. Họ co cụm phòng ngự, chịu trận, nhưng rốt cục lại có chiến thắng 1-0. Người tỏa sáng giúp “Quỷ đỏ” có chiến thắng không mấy thuyết phục ấy là Rooney. Tính ra, “R10” cũng chính là cầu thủ gần nhất ghi bàn ở trận đấu được coi là “derby nước Anh”.

Thế nhưng có một thực tế là Rooney lại đang bị ghẻ lạnh ở trận đấu này. Cụ thể, trong 7 lần gần nhất M.U làm khách trước Liverpool, tiền đạo 31 tuổi người Anh chỉ ra sân đúng 2 lần ở đội hình xuất phát. Mùa trước, M.U có 2 lần làm khách trước Liverpool và chỉ 1 lần Rooney đá chính. Trước đó, vì nhiều lý do khác nhau, như sa sút phong độ, tranh cãi với HLV, dính chấn thương nên “R10” đã phải vắng mặt trong 3 trận đấu, 2 trận khác thì vào sân từ ghế dự bị.

Bước vào trận đấu đêm nay, khả năng Rooney lại ngồi dự bị. Từ đầu mùa tới giờ, “R10” đã thể hiện phong độ đáng thất vọng. Cụ thể, anh mới chỉ ghi 1 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo thành bàn. Trong trận đấu giữa M.U và Stoke City mới đây, Rooney bị đẩy lên ghế dự bị và chỉ vào sân trong hiệp 2.

Ở cấp độ ĐT Anh, điều tương tự cũng xảy ra khi anh không xuất phát trong chuyên làm khách tới Slovakia. HLV Jose Mourinho vốn là người trọng phong độ,  vậy nên khó có chuyện ông trao cơ hội cho Rooney một trận đấu quan trọng như gặp Liverpool.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.