'Rồng lửa' S-400 đấu tiêm kích F-22, F-35, bất phân thắng bại?

'Rồng lửa' S-400 đấu tiêm kích F-22, F-35, bất phân thắng bại?
TPO - Nga là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới trong việc tạo ra các hệ thống phòng không phòng thủ tên lửa với mục tiêu phát hiện và tiêu diệt các thiết bị bay tàng hình. Sự xuất hiện của S-400 Nga trong bối cảnh Mỹ liên tiếp cho ra đời F-22 và F-35 cho thấy tính đối kháng của hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới này.

S-400 Triumf của Nga (tên gọi theo NATO: SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới nhất được đưa vào hoạt động từ năm 2007.

Hệ thống được thiết kế để tiêu diệt các máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và đạn đạo, bao gồm tên lửa tầm trung, cũng như các mục tiêu bề mặt.

Hệ thống này có thể bắn trúng các mục tiêu khí động học với tầm bắn lên tới 400km, và các mục tiêu bay với tốc độ 4,8km/s ở vị trí cách xa 60km.

Radar của S-400 có thể phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 600km. Tên lửa đất-đối-không 48N6E3 của hệ thống có thể tấn công các mục tiêu khí động học ở độ cao 10.000 – 27.000m, và các mối đe doạ đạn đạo ở độ cao 2.000 – 25.000m.

Trong khi đó tiêm kích F-22 Raptor của Không quân Mỹ được mệnh danh là máy bay tiêm kích đắt nhất hành tinh và siêu chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới. F-22 Raptor có mức giá ngất ngưởng vào khoảng 200 triệu USD, có thiết kế vượt trội so với các loại phản lực chiến đấu khác với khả năng tấn công mặt đất, trinh sát, chiến tranh điện tử và chiếm ưu thế trên không. Theo Không quân Mỹ, F-22 không giống bất kỳ máy bay chiến đấu nào từng được thiết kế trước đây.

F-22 liên tục được nâng cấp các hệ thống dẫn đường và tác chiến điện tử hiện đại. Ngoài ra F-22 cũng được trang bị các tên lửa AIM-120D AMRAAM và AIM-9X Sidewinder lớp không đối không.

Máy bay chiến đấu F-35 cũng là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Mỹ. Tính đến cuối năm 2017, Mỹ đã triển khai hơn 250 máy bay chiến đấu F-35 tại 9 căn cứ trong nước và 3 căn cứ ở nước ngoài.

Hiện tại, Mỹ đã trang bị F-35 cho lực lượng không quân và lính thủy đánh bộ, dự kiến năm 2018 lực lượng hải quân sẽ được trang bị và năm 2019, Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ yêu cầu công ty Lockheed Martin tập trung sản xuất toàn bộ máy bay chiến đấu F-35.

Theo Theo DefenceNews
MỚI - NÓNG