Rộn ràng Tết quân dân

Đoàn viên thanh niên Quân đội và địa phương gói bánh chưng, bánh tét tặng người nghèo đón Tết. Ảnh: Nguyễn Minh.
Đoàn viên thanh niên Quân đội và địa phương gói bánh chưng, bánh tét tặng người nghèo đón Tết. Ảnh: Nguyễn Minh.
TP - Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đón chào năm mới Bính Thân 2016, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An, báo Biên phòng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân biên cương - Nâng bước em tới trường”.

Chương trình diễn ra tại Đồn Biên phòng Tri Lễ, thuộc xã Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An) vào tối nay 29/1. Dự kiến, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tham dự chương trình. Chương trình giao lưu gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và người lính Cụ Hồ. Đặc biệt là những phóng sự, hoạt động giao lưu sân khấu về chương trình “Nâng bước em tới trường” của lực lượng Biên phòng cả nước với những con số ấn tượng sau một năm thực hiện chương trình. Đó là đã có hơn 1.200 em nhỏ được hỗ trợ (trong đó có 226 em mồ côi cha mẹ); hơn 7 tỷ đồng được trao đi; xây mới 3 trường và điểm trường cùng 15 lớp học bán trú; sửa sang 20 nhà ở giáo viên biên giới; 18 em được nuôi dạy tại các Đồn biên phòng.

Trung tá Thái Đức Hạnh, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Trưởng ban tổ chức các hoạt động “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo” cho biết, đây là một trong số những chương trình Tết quân dân đặc sắc được các quân khu, quân chủng thuộc QĐND Việt Nam tổ chức tại nhiều vùng miền trong cả nước vào dịp Tết Nguyên đán.

Theo trung tá Thái Đức Hạnh, hơn một tháng qua, tuổi trẻ toàn quân đã và đang náo nức thi đua ra quân thực hiện nhiệm vụ đầu năm, đồng thời tổ chức “Lễ hội bánh chưng xanh” tại 250 điểm thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Thăm tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.