Rộn rã tiệc nghệ thuật chào 2021

Bắn pháo hoa tầm cao dịp năm mới tại Hà Nội
Bắn pháo hoa tầm cao dịp năm mới tại Hà Nội
TP - Đại nhạc hội đếm ngược, chương trình nghệ thuật rộn ràng ở các thành phố lớn trong dịp đón năm mới 2021.

Bắn pháo hoa tầm cao. Ba điểm bắn pháo hoa tầm cao ở Hà Nội gồm khu vực hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất và khu Mỹ Đình từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021. Hai điểm bắn pháo hoa tầm cao tại TPHCM: Đầu hầm Thủ Thiêm và tòa nhà Landmark 81, cùng hai điểm pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen quận 11 và Khu Công nghệ cao quận 9.

Đa dạng tiệc đếm ngược: Tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, chương trình Heineken chào mừng năm mới 2021- Bừng sắc tân xuân diễn ra từ 20h 31/12/2020 đến 1 giờ ngày 1/1/2021. Ngoài sân khấu lớn để biểu diễn nghệ thuật, tại hai khu vực này còn lắp các màn hình Led phục vụ khán giả xem từ xa.

Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ là nơi diễn ra chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2021 do Sở VHTT Hà Nội tổ chức.

Với hai điểm cầu tại hồ Hoàn Kiếm và trường quay của VTV, chương trình Vũ khúc ánh sáng- Countdown 2021 trực tiếp từ 22h tối 31/12 trên VTV1 không chỉ là đại nhạc hội mừng năm mới mà còn hứa hẹn truyền cảm hứng với những gương mặt nổi bật của năm 2020. Vũ khúc ánh sáng 2021 là điểm hẹn của các ban nhạc indie- dòng nhạc vốn là tiếng nói của thế hệ trẻ trong những năm gần đây như Chấm Trắng, Những Đứa Trẻ, Quếnh… Không thể vắng những gương mặt rapper đang nổi như Mc Lee, Trung Trần và nhiều ca sĩ trẻ được yêu mến như Noo Phước Thịnh, Dương Hoàng Yến, Quang Đăng, Bảo Trâm…

Vũ khúc ánh sáng - Countdown 2021 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục còn mang tới những phút suy tư, chiêm nghiệm về năm 2020 đặc biệt của nhân loại, tôn vinh những nhân vật tiêu biểu như bác sỹ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng khoa nhiễm D - bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, người trực tiếp chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 số 91, biên đạo múa Quang Đăng với vũ điệu rửa tay nổi tiếng thế giới.

Đà Nẵng cũng là điểm hẹn đếm ngược đêm 31/12 với Youth Fest Countdown 2021 Đà Nẵng, với sự tham gia của các nghệ sĩ đình đám như Đen Vâu, BinZ, Bích Phương, Hoàng Thùy Linh, Trúc Nhân… tại Quảng trường 02/09 TP Đà Nẵng. Chuỗi sự kiện Đà Nẵng - Chào năm mới 2021 diễn ra tại Công viên Châu Á từ 29/12/2020-2/1/2021 gồm đại nhạc hội chào năm mới tối 30/12, sự kiện âm nhạc đường phố vào các tối từ 30/12 vắt sang 2/1/2021.

Thành phố Hồ Chí Minh chào 2021 bằng chương trình nghệ thuật hoành tráng vừa đón năm mới vừa chào mừng thành lập TP Thủ Đức. Ba cụm sân khấu trải dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đó sân khấu trung tâm rộng tới 250m2 tại giao lộ Nguyễn Huệ-Mạc Thị Bưởi. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ, ca sĩ như Phương Thanh, Hồ Trung Dũng, Ái Phương, Lê Thiện Hiếu, Quân AP, Cá hồi hoang, The Flob và nhiều ban nhạc, DJ trẻ khác.

Hai phim mới ra rạp đúng 1/1/2021 là hoạt hình Mỹ Kỵ sĩ cưỡi rồng và phim hài tình cảm Việt Nam Võ sinh đại chiến. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, phim cũ Đại dịch cúm trở lại rạp vẫn giữ nguyên tính thời sự. Phim mở ra với chiếc xe chở người nhập cư bất hợp pháp vào Hàn Quốc mang theo virus chết người H5N1.

TP Thủ Ðức: Hồi hộp đón năm mới

Năm nay lần đầu tiên người dân 3 quận thuộc TPHCM là quận 2, quận 9, quận Thủ Đức sẽ chuẩn bị đón Tết Dương lịch trong một vị thế mới, vị thế của người dân TP Thủ Đức.

Lần đầu tiên TPHCM sẽ thêm điểm bắn pháo hoa tại khu Công nghệ cao nhằm chào mừng thành phố mới. Người dân thuộc các khu vực lân cận khu Công nghệ cao rất hân hoan bởi họ sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của pháo hoa từ ngay khu vực nhà mình. Tuy nhiên, chỉ trước thời điểm chuyển giao năm mới 3 ngày, tại khu vực quận 9 đã có một trường hợp nhiễm virus nCoV 2 khiến một trường học, một số khu trọ và cơ sở sản xuất phải đóng cửa, nhiều người bị đưa đi cách ly theo diện F1, F2… Điều này khiến không ít người dân lo lắng dịch bệnh khiến việc làm ăn thêm phần khó khăn. “Tôi lo lắm! Nếu mà dịch bùng phát thì coi như cửa hàng của mình cũng sẽ phải đóng cửa như hồi dịch bệnh đang cao trào. Mà năm hết tết đến rồi, cứ đóng tới lui như vầy thì lấy gì mà làm ăn?”- bà Nguyễn Thị Năm - chủ một tiệm kinh doanh ăn uống trên đường Hoàng Hữu Nam (P.Tăng Nhơn Phú B) cho biết.

Cùng nỗi lo, Khu du lịch Suối Tiên (nằm trong khu vực của TP Thủ Đức mới) suốt năm qua phải nhiều lần đóng cửa do dịch COVID-19, mãi đến cuối tháng 10 mới chính thức mở cửa trở lại. Với tinh thần bứt phá, Suối Tiên hy vọng đem đến cho du khách một địa điểm tham quan, vui chơi- giải trí sôi động và ý nghĩa với hơn 150 công trình giải trí đẳng cấp quốc tế, hứa hẹn mang lại một mùa lễ hội cuối năm sôi động. Tuy nhiên trong mấy ngày qua, những người làm du lịch ở Suối Tiên tiếp tục căng thẳng và hồi hộp. Chị Tú Quyên- Nhân viên quản lý tại khu du lịch Suối Tiên cho biết trong những ngày qua, Suối Tiên đã đón đông đảo du khách tới vui chơi. Nhưng với thực tế cơ quan chuyên môn phát hiện có người nhiễm hô hấp cấp do Virus nCoV trong cộng đồng, số lượng khách đã có dấu hiệu giảm xuống. “Chúng tôi chỉ hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát tối đa để cho các điểm vui chơi giải trí mùa cuối năm sẽ không phải đóng cửa”- Tú Quyên nói.

Theo kế hoạch, Trường PTCS Phước Bình (quận 9) sẽ tổ chức cho học sinh đi du lịch dã ngoại tại khu Di tích Rạch Gầm - Xoài Mút vào ngày 31/12. Tuy nhiên trước đó 2 ngày nhà trường đã ra thông báo tạm hoãn chuyến dã ngoại vì tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở lại. Theo đại diện Công ty lữ hành Thương hiệu Việt, đơn vị nhận tổ chức tour cho trường Phước Bình, dù mọi công tác chuẩn bị cho chuyến đi đã hoàn tất nhưng do vấn đề an toàn sức khoẻ cho học sinh là quan trọng nhất, công ty chấp nhận tạm dừng chuyến đi và sẽ tổ chức lại vào thời gian phù hợp.

Rộn rã tiệc nghệ thuật chào 2021 ảnh 1 Khách vui chơi khu du lịch Suối Tiên
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.