Rome chuẩn bị cho tang lễ Giáo hoàng

Rome chuẩn bị cho tang lễ Giáo hoàng
Tại Rome, các cánh cổng tại Thánh đường St Peter đã đóng lại, chấm dứt 3 ngày cho phép người dân từ khắp nên đến nhìn thi thể Giáo hoàng lần cuối.

Ước tính đã có khoảng 2 triệu người đến bày tỏ niềm thương tiếc.

Giờ đây, nhà chức trách đang có những chuẩn bị cuối cùng cho lễ tang diễn ra ngày hôm nay.

Trong 3 ngày qua, quảng trường St. Peter và các con phố bao quanh đã chật cứng hàng trăm ngàn người chờ đợi đến lượt mình đi qua nơi đặt thi thể Giáo hoàng.

Giờ đây, quảng trường đang được dọn dẹp. Chỉ còn vài trăm người đang qua đêm trong các túi ngủ trên vỉa hè.

Họ chống lại khuyến cáo từ nhà chức trách khuyên mọi người tránh xa vì thành phố đã quá chật chội người đến từ khắp nơi.

Các viên chức thành phố đang cố gắng cân bằng các nhu cầu khác nhau.

Đám đông dân chúng muốn đến thật gần buổi lễ, nhưng các nguyên thủ quốc gia và các viên chức cao cấp lại cần an ninh thắt chặt.

Các tên lửa đất đối không đã được chuẩn bị.

Đa số ô tô sẽ không được phép đi vào trung tâm thủ đô Rome.

Một trong những viên chức phụ trách việc bảo vệ trật tự nói rằng họ hy vọng mọi việc sẽ ổn thỏa. Tầm mức lượng người có mặt ngày hôm nay là chưa từng có.

Sự kiện ngày thứ Sáu cũng là sự kết hợp giữa nghi lễ công cộng và riêng tư, tôn giáo và chính trị. Nhưng đối với những người bình thường có mặt tại đây, đơn giản với họ, đây là lời vĩnh biệt cuối cùng.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.