Rolls-Royce Boat Tail bằng gỗ độc đáo của thợ Việt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Rolls-Royce Boat Tail đã giữ danh hiệu chiếc xe đắt nhất thế giới cho đến năm 2021. Trong khi rất ít người đủ khả năng sở hữu chiếc xe tinh tế, người thợ mộc tại Việt Nam có thể tự chế tạo nó bằng gỗ.

Người thợ mộc Việt đã làm nên một số chiếc xe hơi bằng gỗ và nó cũng có thể lái được. Dù kích thước của xe nhỏ hơn phiên bản gốc và chỉ sử dụng pin, đây vẫn là một thành quả đáng ghi nhận từ sự cần mẫn.

Rolls-Royce Boat Tail bằng gỗ độc đáo của thợ Việt ảnh 1

Chiếc xe bằng gỗ có kích thước bé hơn rất nhiều so với phiên bản gốc.

Với mong muốn chế tạo thật nhiều mẫu ô tô mô hình cho con trai, ngoài chiếc Boat Tail mới hoàn thành, người thợ còn sở hữu một số mô hình cỡ trẻ em mang tính biểu tượng như Lamborghini Sian, BMW 328 Hommage, Ferrari 250 GTO. Đặc biệt, bộ sưu tập sản phẩm còn có thêm một chiếc xe tăng bằng gỗ, lấy cảm hứng từ trò chơi điện tử.

Rolls-Royce Boat Tail bằng gỗ độc đáo của thợ Việt ảnh 2

Boat Tail bằng gỗ là sản phẩm người thợ mộc muốn dành tặng con trai của anh.

Cũng giống như các sản phẩm trước đó của người thợ, chiếc Boat Tail bằng gỗ gây được chú ý lớn của cộng đồng mạng trong và ngoài nước ngay lập tức. Nhiều người trầm trồ gọi chiếc xe là "nghệ thuật thuần túy" và người thợ mộc là "một nghệ nhân thiên tài".

Rolls-Royce Boat Tail bằng gỗ độc đáo của thợ Việt ảnh 3

Ngoài chiếc Boat Tail được chế tạo bằng gỗ của người thợ mộc, năm 2021 cũng đã chững kiến một phiên bản mô phỏng bằng bìa cứng của thương hiệu Anh tại Đắk Lắk mà Tiền Phong đã đưa tin. Theo người chế tạo, chiếc Rolls-Royce Boat Tail bằng bìa cứng có thể đạt khoảng 50 km/h.

Rolls-Royce Boat Tail bằng gỗ độc đáo của thợ Việt ảnh 4

Phiển bản Rolls-Royce Boat Tail được làm từ bìa cứng.

MỚI - NÓNG