Real nhận tin dữ trước thềm Siêu kinh điển với Barca

Varane nguy cơ lỡ El Clasico ở vòng 26 La Liga vì chấn thương.
Varane nguy cơ lỡ El Clasico ở vòng 26 La Liga vì chấn thương.
TPO - Không chỉ vô tình đá phản lưới nhà trong tình huống nỗ lực truy cản Luis Suarez, Raphael Varane còn dính chấn thương ở đầu gối. Khi hai đội tái đấu ở vòng 26 La Liga tới đây, trung vệ người Pháp có thể không ra sân.

Bán kết lượt về Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, Real Madrid đã thảm bại 0-3 trước Barcelona, qua đó thua chung cuộc 1-4, đồng thời đành ngậm ngùi nhìn đối thủ giành vé vào chơi trận chung kết với Valencia. Trận này, Raphael Varane là người đã đá phản lưới nhà, góp phần vào chiến thắng đậm đà của đội khách ngay tại sân Bernabeu.

Trong tình huống đá phản lưới nhà, Varane đã nỗ lực ngăn cản đường chuyền sệt từ Ousmane Dembele nhắm tới vị trí của Luis Suarez. Trung vệ người Pháp đã cày cả đầu gối của mình xuống mặt sân, nhưng trớ trêu là những “hy sinh” ấy lại mang tới kết quả trái ngược khi bóng chạm chân anh vào chui vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Keylor Navas.

Sau trận đấu, Varane đã chụp hình ảnh vết thương ở đầu gối của mình và đăng tải lên trang cá nhân. Hình ảnh cho thấy, toàn bộ phần da ở đầu gối của cựu ngôi sao Lens đã bị rách và bầm dập. Được biết, Varane đã cắn răng thi đấu trọn 90 phút trước Barcelona.

Kết quả kiểm tra từ đội ngũ y tế Real Madrid cho hay, phần đầu gối của Varane không chỉ bị rách và bầm dập, mà nó còn bị tổn thương ở phần sụn. Các bá sĩ khuyến cáo, trung vệ người Pháp cần nghỉ ngơi từ 4-5 ngày để vết đau hoàn toàn bình phục. Nếu điều này xảy ra, anh sẽ bở lỡ trận El Clasico tại vòng 26 La Liga giữa Real Madrid và Barcelona.

Trong quá khứ, Varane từng có tiền sử chấn thương đầu gối khá dày đặc. Rất nhiều lần, anh phải nghỉ thi đấu dài hạn vì những vấn đề liên quan đến cái đầu gối của mình.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.