Raffles đóng cửa, 20 sinh viên ra nước ngoài học tiếp

Raffles đóng cửa, 20 sinh viên ra nước ngoài học tiếp
TPO – Sau khi Trung tâm Dạy nghề Raffles Hà Nội phải ngừng đào tạo ở Việt Nam và bị phạt 75 triệu đồng, 260 học sinh, sinh viên đòi lại tiền học phí, 20 em ra nước ngoài (Úc, Singapore) học tiếp.

> 260 học sinh, sinh viên Raffles đòi học phí
>Trung tâm Raffles bị phạt 75 triệu đồng, ngừng đào tạo

Một phụ huynh (phải) trình bày sự việc với phóng viên
Một phụ huynh (phải) trình bày sự việc với phóng viên. Ảnh: Minh Đức

Trả lời phóng viên báo Tiền Phong, chiều nay (28-3), bà Đỗ Thị Trà My, đại diện Trung tâm dạy nghề Raffles, cho biết: "Hiện đã có 20 học sinh, sinh viên nhờ Trung tâm mua vé máy bay để ra nước ngoài học tiếp. Việc ra nước ngoài học tiếp Trung tâm Dạy nghề Raffles Hà Nội sẽ hỗ trợ làm visa, 300 USD và một vé máy bay chiều đi".

Nội trong ngày 28-3, một số học sinh, sinh viên sang Úc, Singapore tiếp tục theo học. Theo người đại diện của Raffles, những học sinh, sinh viên có nhu cầu học tiếp sẽ rời Việt Nam để kịp nhập học vào ngày 30-4.

Ngày 20-3, tại cuộc học giữa đại điện Trung tâm Dạy nghề Raffles Hà Nội, với phụ huynh, học sinh, sinh viên, được biết, có học viên đã nộp 300 triệu đồng, thậm chí 700 triệu đồng tiền kinh phí.

Kết thúc cuộc họp, 260 phụ huynh, học sinh, sinh viên đòi hoàn trả lại khoản kinh phí trước đó đã nộp cho Raffles.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.