Ra lệnh bắt ba đối tượng chém cảnh sát

Ra lệnh bắt ba đối tượng chém cảnh sát
TP - Tối 11-7, đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án giết người, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ; ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng. Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết như vậy, tối 11-7.

Côn đồ truy sát đối thủ, chém cảnh sát hình sự
> Ba cảnh sát bị thương vì ngăn chặn truy sát

Theo điều tra ban đầu, đêm 9-7 ông Thái Văn Chính (SN 1953, ở 124 Hồng Mai) ngồi uống rượu ốc với một số người trước cửa số nhà 136 Hồng Mai, xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Doãn Hồng Hải (SN 1986, tức Hải “con”, ở quận Hai Bà Trưng).

Sau khi 2 bên giải quyết mâu thuẫn bằng chai lọ, cốc thủy tinh, ông Chính bỏ về nhà số 124 Hồng Mai. Hải “con” cùng Vũ Long Thành (SN 1976, có 2 tiền sự), Nguyễn Anh Tú (SN 1984, có 2 tiền án) vác dao và túyp sắt xông vào nhà 124 tìm đánh ông Chính.

Thấy vậy, ông Nguyễn Đức Công Thanh (một người em họ, trú cùng số nhà với ông Chính) cùng người nhà vác gậy đánh lại Hải “con”. Lập tức, nhóm Hải đuổi theo đánh chém ông Thanh trọng thương.

Cũng theo kết quả điều tra, được mọi người can ngăn, 2 bên đưa người bị thương vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Sau khi được băng bó vết thương, Hải “con” lái xe Kia Morning chở theo Thành cùng 2 đối tượng và gọi thêm đồng bọn quay lại nhà 124 để tiếp tục trả thù.

Thấy ô tô của Công an phường đang đỗ trước cửa ngôi nhà, Thành xuống xe, đấm một đồng chí Phó trưởng Công an phường Bạch Mai. Cùng lúc, Hải “con” lái ô tô đâm vào Đội phó hình sự Công an quận Hai Bà Trưng Đặng Viết Quảng. Nhóm 3 đối tượng đi trên xe Wave cũng ập đến, dùng dao tấn công hai cán bộ Đội hình sự là anh Vũ Thái Sơn và Nguyễn Đình Phương…

Bước đầu, CQĐT xác định có 7 đối tượng chính liên quan đến vụ án, ra quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn cấp 3 đối tượng (số đối tượng còn lại chưa xác định được danh tính).

Trong đó, Hải “con” bị khởi tố về hành vi giết người và cố ý gây thương tích”; Vũ Long Thành và Nguyễn Anh Tú bị khởi tố về các hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Trong số này, Hải và Tú đang bỏ trốn.

Chiều 11-7, Công an Hà Nội đã có cuộc họp khẩn, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an về nội dung vụ án. Chiều cùng ngày, đại tá Nguyễn Đức Chung đã thay mặt Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội tới thăm hỏi anh Nguyễn Viết Quảng, sau khi anh vừa kết thúc ca phẫu thuật ghép xương đùi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG