Quý tử 13 tuổi lái xe hơi đâm chết 6 người

Quý tử 13 tuổi lái xe hơi đâm chết 6 người
Quý tử mới 13 tuổi của một ngôi sao nhạc rock Indonesia đã lấy đi mạng sống của 6 người dân thủ đô Jakarta trong lúc lái xe về nhà sau cuộc chơi đêm.

> Tân sinh viên hát khiêu dâm gây phẫn nộ

Addul Qodir Jaelani, thường được biết với tên Dul, là con út của tay đàn Ahmad Dhani trong ban nhạc rock The Lucky Laki từng nổi danh ở xứ vạn đảo.

Cảnh sát Indonesia hôm 9/9 cho hay Dul chính là người ngồi sau vô-lăng chiếc Mitsubishi Lancer gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc Jagorawi từ thành phố Bogor, tỉnh Tây Java, về thủ đô vào rạng sáng 8.9 làm 6 người chết và 9 người bị thương.

Hiện trường vụ tông xe khiến 6 người chết tại chỗ - Ảnh: Jakarta Globe
Hiện trường vụ tông xe khiến 6 người chết tại chỗ - Ảnh: Jakarta Globe.

Tờ Jakarta Post cho hay tai nạn xảy ra sau khi Dul đã đưa bạn gái về nhà cô ấy ở Bogor và trên đường về nhà mình sau khi đi chơi qua đêm thứ bảy.

Đi cùng xe với Dul là cậu bạn Noval Samudra, 14 tuổi.

Không rõ vì lý do gì mà Dul mất kiểm soát tay lái khiến xe lao lên con lươn phân làn, đâm vào một xe buýt mini Daihatsu Gran Max rồi đâm tiếp vào xe Toyota Avanza đa dụng. 6 trong số 11 hành khách trên chiếc Gran Max thiệt mạng tại chỗ.

Bản thân Dul cũng bị gãy chân, gãy xương sườn và chấn thương vai, đang được điều trị tại bệnh viện, nên cảnh sát chưa lấy được lời khai. Cậu bạn Noval cũng bị chấn thương nặng và trong tình trạng bất tỉnh.

Cảnh sát cho hay mẫu nước tiểu của Dul không chứa cồn hay ma túy.

Thương = Hại con!

Theo báo chí địa phương, Dul vừa tròn tuổi 13 hôm 23.8.2013 và được bố tặng chiếc Mitsubishi Lancer làm quà sinh nhật.

Nhạc công Ahmad Dhani và mẹ của Dul, bà Maia Estianti ly hôn đã lâu. Dul và 2 anh trai sống cùng với bố.

Thông tin nhạc công 41 tuổi tặng xe hơi cho con trai 13 tuổi khiến dư luận bất bình. “Đây rõ ràng là sự cẩu thả của bố mẹ, những người không có khả năng kiểm soát con cái, để đến mức chúng làm mất sinh mạng của người khác”, Chủ tịch Ủy ban quốc gia bảo vệ trẻ em Arist Merdeka Sirait nói.

Addul Qodir Jaelani lái xe hơi khi mới 13 tuổi - Ảnh: Berita Jakarta
Addul Qodir Jaelani lái xe hơi khi mới 13 tuổi - Ảnh: Berita Jakarta.

Giám đốc cơ quan giám sát lực lượng cảnh sát Indonesia Police Watch, ông Neta S. Pana, cho rằng ông Dhani phải bị xử lý vì đã cho phép con dưới tuổi vị thành viên lái xe.

Theo luật Indonesia, người đủ 17 tuổi mới được cấp bằng lái xe hơi.

“Điều 57 bộ luật Hình sự nói rằng ai cố tình tạo cơ hội cho hành vi phạm tội xảy ra cũng phải đối diện với bản án tương tự như chính người gây án. Và ông Dhani có thể bị bắt, kết án đến 5 năm tù giam”, ông Pana nói.

Hành vi lái xe cẩu thả gây chết người ở Indonesia có mức án tối đa 6 năm tù giam.

Tuy nhiên, do chưa đủ tuổi thành niên, Dul sẽ chỉ lãnh mức án bằng một nửa so với người trưởng thành.

Nhưng Dul cũng có thể nhận án nặng hơn do các tình tiết tăng nặng như lái xe khi chưa đủ tuổi và không có bằng lái.

Ông Dhani ra sức xoa dịu dư luận rằng bình thường Dul có tài xế đưa đón, nhưng tối thứ bảy vừa rồi thì cậu tự lái xe.

Em trai và mẹ của Dhani cũng có lời xin lỗi gia đình các nạn nhân, thăm viếng gia đình họ và hứa bồi thường toàn bộ chi phí y tế.

Theo Jakarta Post, việc cho con chưa đủ tuổi lái xe ở Indonesia gần đây trở nên phổ biến khi nhiều phụ huynh muốn tránh việc đưa đón con đi học hằng ngày. Chưa kể một bộ phận khác cũng muốn khoe của.

Trong năm 2012, riêng thủ đô Jakarta có đến 104 vụ tai nạn giao thông do trẻ vị thành niên điều khiển xe có động cơ gây ra, tăng hơn 250% so với con số 40 năm 2011, cảnh sát giao thông nước này cho biết.

“Những gia đình giàu có cần phải tăng cường năng lực giáo dục con cái để chúng đừng gây ra cái chết cho những người khác”, ông Pana cảnh báo.

Theo Thục Minh
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.