Quen thói côn đồ, chém đứt tay bạn cùng khu trọ

Quen thói côn đồ, chém đứt tay bạn cùng khu trọ
Từ mâu thuẫn trong sinh hoạt do quen thói côn đồ, Lê Văn Hoàng (còn có tên gọi là Lê Văn Toàn, SN 1988, HKTT tại Đội 4, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cùng các đồng phạm đã bị khởi tố về hành vi cướp tài sản, cố ý gây thương tích và không tố giác tội phạm..

Quen thói côn đồ, chém đứt tay bạn cùng khu trọ

> Vợ tố cáo chồng hiếp dâm con gái

> Anh giết em vì bao gạo

 

Từ mâu thuẫn trong sinh hoạt do quen thói côn đồ, Lê Văn Hoàng (còn có tên gọi là Lê Văn Toàn, SN 1988, HKTT tại Đội 4, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cùng các đồng phạm đã bị khởi tố về hành vi cướp tài sản, cố ý gây thương tích và không tố giác tội phạm..

Tối 14/7, anh Trần Đức Tâm (quê ở Bình Định) cùng một số người bạn gồm Mao Văn Toản, Hoàng Kim Phượng, Mao Khắc Đàm, Phạm Nam Sơn, Đoàn Đình An, Nguyễn Thị Thương Anh đang ngồi ăn cơm tại nơi thuê trọ ở tổ 17, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội thì bất ngờ có 3 đối tượng xông vào, dùng bình xịt hơi cay và dao chém tới tấp vào người anh Tâm. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến anh Tâm cùng số bạn không kịp phản ứng. Các đối tượng chém liên tiếp vào tay trái của anh Tâm làm đứt rời phần cổ tay trái không thể phẫu thuật nối lại. Trước khi bỏ đi, bọn chúng còn cướp 3 chiếc điện thoại di động của bạn anh Tâm.…

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Đội Đặc nhiệm Phòng CSHS-CATP đã phối hợp với CAQ Hoàng Mai khẩn trương điều tra. Theo lời khai của nạn nhân, một trong 3 đối tượng gây án có tên là Hoàng, ở trong dãy nhà trọ với anh Tâm. Trước khi xảy vụ án, anh Tâm có mâu thuẫn với Hoàng trong quá trình sinh hoạt ở cùng khu trọ.

Trưa 14/7, sau khi gõ cửa phòng trọ nhưng không thấy Hoàng ra mở cửa, anh Tâm có đặt một nửa viên gạch trước cửa phòng trọ của Hoàng rồi bỏ đi. Nào ngờ tối cùng ngày, Hoàng đã cùng một số đối tượng kéo đến phòng trọ anh Tâm trả thù... Về địa chỉ cụ thể của Hoàng, anh Tâm không rõ, chỉ biết lâu nay Hoàng đến ăn ở như vợ chồng với 1 cô gái tên là Trang (người cùng thuê trong dãy nhà trọ với anh Tâm). Sau khi xảy vụ án, Trang cũng vắng mặt tại nơi thuê trọ.

Tập trung xác minh, cơ quan điều tra xác định Trang đã về Thái Bình. Tuy nhiên, sau khi về Thái Bình tìm gặp Trang, cơ quan điều tra gặp khó khăn bởi không thu thập được thông tin về đối tượng Hoàng. Trang cho biết đang học tại một trường đại học ở Hà Nội, quen biết Hoàng qua chat trên mạng Internet rồi dần nảy sinh tình cảm. Mặc dù chấp nhận cho Hoàng đến nơi trọ ăn ở như vợ chồng, nhưng Trang cũng không tìm hiểu cụ thể nhân thân của Hoàng, chỉ biết khi quen thì giới thiệu tên là Lưu Gia Hoàng, quê ở Thanh Hóa...

Chắp nối các thông tin liên quan, lần theo các mối quan hệ của đối tượng Hoàng, cơ quan điều tra đã dần khoanh diện 1 đối tượng có đặc điểm trùng khớp với đối Hoàng (có 1 vết xăm trên cánh tay), cơ quan điều tra đã xác định được tên thật của Hoàng là Lê Văn Toàn tức Lê Văn Hoàng (SN 1988), trú tại tỉnh Tuyên Quang, từng có 2 tiền án. Khi quen biết và đặt quan hệ tình cảm với Trang, Hoàng sử dụng họ giả và khai báo địa chỉ giả. Đến ngày 19/7, cơ quan điều tra phát hiện Hoàng đang lang thang tại địa bàn quận Hoàng Mai, đã tiến hành bắt giữ.

Từ lời khai của Hoàng, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng liên quan là Lê Văn Miện (SN 1983, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên); Phạm Ngọc Sơn (SN 1994, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo lời khai của Hoàng, sau khi thấy anh Tâm đặt một nửa viên gạch trước cửa phòng trọ của Hoàng rồi bỏ đi, Hoàng cho rằng nếu không “ra tay” thì cũng sẽ bị anh Tâm đánh nên đã kể lại sự việc với Miện và 1 người bạn quen biết ngoài xã hội có biệt danh là Tâm “Xôi” (không rõ địa chỉ) và rủ cùng tham gia đánh anh Tâm.

Các đối tượng hẹn nhau 20h ngày 14-7 sẽ gặp nhau tại khu vực phường Lĩnh Nam gây án và Hoàng rủ thêm Sơn cùng tham gia. Khi tới phòng trọ của anh Tâm, Hoàng phân công Miện đứng ở ngoài ngõ trông xe máy còn Sơn, Tâm “Xôi” và Hoàng xông vào phòng trọ. Hoàng dùng bình xịt hơi cay, xịt vào phòng trọ của anh Tâm, sau đó cùng với Tâm “Xôi” dùng dao chém liên tiếp vào người anh Tâm.

Trước khi bỏ đi, nhóm của Hoàng phát hiện trên giường trong phòng trọ có 3 chiếc điện thoại đã lấy mang đi, bán cho một cửa hàng điện thoại ở quận Hoàng Mai được 200.000 đồng.

Vụ án đang được CAQ Hoàng Mai phối hợp với Phòng CSHS - CATP mở rộng và ráo riết truy bắt đối tượng có biệt danh Tâm “Xôi” đang bỏ trốn.

Theo Trung Hiếu
Anninhthudo

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.