Quật ngã Bahrain, Thái Lan sống lại hy vọng ở Asian Cup 2019

 Chanathip Songkrasin ăn mừng bàn thắng duy nhất
Chanathip Songkrasin ăn mừng bàn thắng duy nhất
TPO - Tuyển Thái Lan đã sống lại cơ hội vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019 sau khi đánh bại Bahrain với tỉ số tối thiểu 1-0.

Ở trận ra quân, đội tuyển Thái Lan đã thảm bại 1-4 trước Ấn Độ. Kết quả này khiến HLV nổi tiếng người Serbia, Milovan Rajevac bị sa thải ngay trong đêm. HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai lên thay và đứng trước áp lực buộc phải thắng Bahrain ở lượt trận thứ hai.

Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi lẽ Bahrain đã xuất sắc cầm hòa đội chủ nhà UAE trước đó với lối chơi rất khó chịu. Tuy vậy, Thái Lan của Yodyardthai đã làm được khi quật ngã đối thủ này với bàn thắng duy nhất của ngôi sao Chanathip Songkrasin ở phút 58.

Thực tế trên sân đã cho thấy tuyển Thái Lan gặp vô số khó khăn trước Bahrain. Trong hiệp 1, họ gần như không thể lên bóng và không có bất cứ tình huống tấn công nguy hiểm nào. Không những vậy, các hậu vệ của Thái Lan còn phải căng mình chống đỡ các đợt phản công nhanh của Bahrain.

Sự thất thế của Thái Lan trong hiệp 1 thể hiện rõ qua số thẻ vàng. Có đến 4 cầu thủ của họ phải nhận thẻ vàng, bao gồm Pansa Hemviboon, Suphan Thongsong, Adisak Kraisorn và Adison Promrak trong khi Bahrain không có ai bị cảnh cáo.

Trong thế trận bế tắc đó, Thái Lan bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 58 nhờ công của Chanathip Songkrasin. Ngôi sao đang chơi bóng ở Nhật Bản đã có một pha dứt điểm hoàn hảo sau đợt phản công chớp nhoáng của “Voi chiến”.

Có bàn thắng dẫn trước, Thái Lan dễ chơi hơn hẳn. Những phút sau đó, họ có thể thoải mái sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công và đẩy Bahrain vào thế bế tắc. Phút 72, vẫn là Chanathip tạo dấu ấn khi chọc khe thông minh cho Adisak Kraisorn thoát xuống đối mặt với thủ môn Bahrain. Tuy vậy, Vua phá lưới ở AFF Cup 2018 lại sút bóng trúng cột dọc.

Những phút cuối trận, Bahrain hoàn toàn bất lực trước hàng thủ số đông của Thái Lan. Thậm chí, họ còn suýt thua thêm sau tình huống solo dứt điểm đẹp mắt của Teerasil Dangda ở phút 89.

Với chiến thắng này, tuyển Thái Lan đã làm sống lại cơ hội vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019. Tuy vậy, khó khăn vẫn còn phía trước “Voi chiến”. Sau hai lượt trận, họ có 3 điểm nhưng hiệu số bàn thắng thua vẫn là -2.

MỚI - NÓNG