Quang Hải được động viên thử sức tại châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
TP - Quyết định đầu quân cho Pau FC ở giải hạng Nhì Pháp (Ligue 2) nhận được nhiều sự ủng hộ và động viên từ các đồng đội.

Sáng 27/6, Nguyễn Quang Hải đã lên đường sang Pháp chuẩn bị cho việc khoác áo đội bóng Pau FC.

Quang Hải được động viên thử sức tại châu Âu ảnh 1

Pau FC sẽ là khởi đầu cho giấc mơ châu Âu của Quang Hải? Ảnh: Lương Cao

Một ngày sau khi lên đường, tiền vệ sinh năm 1997 chia sẻ, anh sẽ phải bắt đầu từ đầu khi tới châu Âu. Trên trang cá nhân, Quang Hải cho biết, con đường mới cho sự nghiệp của anh sẽ nhiều chông gai, thử thách. “Hải tự hào được đi trên con đường ấy, với tất cả ước mơ và hoài bão của tuổi thanh xuân. Xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn ở bên Hải, đồng hành với Hải trong mọi khoảnh khắc của sự nghiệp”-Quang Hải chia sẻ.

Anh đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn bè và nhiều đồng nghiệp như Đặng Văn Lâm, Trần Minh Vương, Tuấn Mạnh… Nhiều CĐV cũng gửi lời chúc may mắn, động viên anh tập luyện, thi đấu ở Pau FC.

Giải Ligue 2 sẽ khởi tranh trong tháng 7 tới. Để chuẩn bị, đội bóng mới của Quang Hải sẽ có một số trận đấu giao hữu. Đây được chờ đợi sẽ là cơ hội để Quang Hải ra mắt đội bóng. Người đại diện của Nguyễn Quang Hải, ông Nguyễn Đắc Văn hôm qua chia sẻ thông tin trên trang cá nhân, Pau FC có quỹ lương thấp nhất Ligue 2. Trước đó một số thông tin cho rằng Quang Hải cũng nhận mức lương khiêm tốn tại Pau FC. Tuy nhiên nếu để kiếm tiền, Quang Hải đã lựa chọn ở lại V-League. “Ở Việt Nam, Quang Hải là ngôi sao nhưng khi sang Pháp thì không là gì cả”-ông Nguyễn Đắc Văn nói.

Ligue 2 từng là bệ phóng cho nhiều ngôi sao như N’Golo Kante, Ibrahim Konate hay Mahrez… Hợp đồng của Quang Hải với Pau FC có thời hạn 2 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. E-kip của Quang Hải chờ đợi anh sẽ bứt phá về chuyên môn để làm bước đệm cho những nấc thang mới.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.