Quân đội Argentina nhận xe tăng TAM 2C hiện đại hóa đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thuộc dòng xe tăng hiện đại, có tính linh hoạt cao cùng hỏa lực mạnh mẽ, TAM 2C dần trở thành xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Argentina.

Theo Army Recognition, xe tăng hạng trung TAM 2C được trang bị một tháp pháo mới đã được chuyển giao cho quân đội Argentina. Việc hiện đại hóa TAM 2C chủ yếu tập trung vào tháp pháo bao gồm một hệ thống ngắm mới Elbit Systems COAPS cho phép TAM 2C phát hiện và tấn công mục tiêu cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

Quân đội Argentina nhận xe tăng TAM 2C hiện đại hóa đầu tiên ảnh 1

Xe tăng hạng trung TAM 2C hiện đại hóa được trang bị tháp pháo mới. Ảnh: Zona-Militar

TAM (Tanque Argentino Mediano) là loại xe tăng hạng trung được phát triển bởi công ty Rheinmetall Landsysteme của Đức. Xe được thiết kế phù hợp và đáp ứng các yêu cầu tác chiến của quân đội Argentina. Nguyên mẫu đầu tiên của TAM được hoàn thành tại Đức vào năm 1976 và năm 1994 nó được đưa vào phục vụ quân đội Argentina.

Quân đội Argentina nhận xe tăng TAM 2C hiện đại hóa đầu tiên ảnh 2

Xe tăng Tam được trang bị cho quân đội Argentina. Ảnh: pinterest

TAM 2C là một biến thể hiện đại hóa của TAM, phiên bản được nâng cấp về vũ khí, cũng như khả năng bảo vệ. Nguyên mẫu biến thể 2C ban đầu được công bố vào năm 2013 và hợp đồng sản xuất cuối cùng giữa quân đội Argentina và các nhà thầu đã được ký kết vào năm 2015.

Hệ thống bảo vệ của TAM 2C MBT bao gồm một vỏ giáp bằng thép có khả năng bảo vệ xe khỏi hỏa lực vũ khí nhỏ, mảnh văng đạn pháo và đạn xuyên giáo 20 mm. Kíp chiến đấu của xe có 4 người bao gồm xạ thủ, chỉ huy, lái xe và nạp đạn.

Quân đội Argentina nhận xe tăng TAM 2C hiện đại hóa đầu tiên ảnh 3

TAM 2C là biến thể nâng cấp từ TAM. Ảnh: blogspot

Xe tăng có trọng lượng 30 tấn; chiều dài 8,23 m; chiều rộng 3,29 m và chiều cao 2,71 m. TAM 2C được trang bị động cơ diesel 6 xi-lanh MTU MB 833 Ka-500 công suất 720 mã lực kết hợp với hộp số Renk HSWL-204 cho phép xe chạy với tốc độ tối đa 75 km/h và tầm hoạt động 940 km. Xe cũng có thể leo dốc 60%, băng qua rãnh rộng 2,5 m; vượt chướng ngại vật thẳng đứng 1 m.

Quân đội Argentina nhận xe tăng TAM 2C hiện đại hóa đầu tiên ảnh 4

Xe được trang bị động cơ MTU MB 833 Ka-500. Ảnh: militaryleak

TAM 2C giữ nguyên vũ khí trang bị chính ban đầu bao gồm một khẩu súng trường 105 mm, được phát triển ở Argentina. Nòng súng được trang bị bộ tản nhiệt, ống bọc nhiệt và được ổn định hoàn toàn. Xe tăng có thể mang tới 50 viên đạn cỡ 105 mm với 20 viên nằm trong tháp pháo, trong khi 30 viên còn lại ở thân tàu.

Quân đội Argentina nhận xe tăng TAM 2C hiện đại hóa đầu tiên ảnh 5

Xe tăng TAM 2C khai hỏa. Ảnh: militaryleak

Vũ khí thứ cấp được trang bị cho pháo là súng máy đồng trục 7,62 mm và một súng máy tương tự lắp trên nóc tháp pháo để phòng không tầm gần. Ngoài ra, hai bên tháp pháo được trang bị bốn ống phóng lựu đạn khói 76 mm hoạt động bằng điện.

Quân đội Argentina nhận xe tăng TAM 2C hiện đại hóa đầu tiên ảnh 6

Tháp pháo của TAM 2C. Ảnh: militaryleak

TAM 2C cũng được trang bị một số phụ kiện tiêu chuẩn như: hệ thống điều khiển hỏa lực, máy ngắm và máy đo xa quang học, máy tính đường đạn, thiết bị lọc không khí cùng hệ thống thông tin liên lạc,...

MỚI - NÓNG