Quả cầu pha lê có khả năng phát video 360 độ ngay từ bên trong

Quả cầu pha lê có khả năng phát video 360 độ ngay từ bên trong
Quả cầu pha lê đặc biệt do hãng Cinema Snowglobes mang tới CES 2018 năm nay khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì khả năng phát video 360 độ ngay từ bên trong quả cầu.

Có thiết kế và cách hoạt động như những quả cầu tuyết truyền thống nhưng khi nhìn vào, người xem có thể quan sát được những video 360 độ đầy thú vị ngay trên lòng bàn tay. Đây là sản phẩm của hãng Cinema Snowglobes đem tới triển lãm công nghệ và điện tử tiêu dùng CES 2018 năm nay.

Theo Dailymail, người dùng có thể tải các video vào trong quả cầu thông qua chân đế bên dưới. Đây là nơi chứa bộ nhớ và các linh kiện cấu thành nên quả cầu thú vị này.

Để kích hoạt chế độ hiển thị nội dung bên trong, tất cả việc bạn cần làm là lắc quả cầu. Quả cầu tuyết đặc biệt này sử dụng loại màn hình hiển thị giống với các thiết bị đeo. Nhờ vậy, hình ảnh tạo ra từ quả cầu luôn cho góc nhìn toàn cảnh 360 độ. Mỗi lần sạc đầy, quả cầu đủ dùng cho khoảng 100 lần. Thiết bị có thời gian chờ khoảng 6 tuần.

Hiện tại để truyền nội dung vào trong quả cầu phải thông qua cổng USB. Tuy nhiên trong tương lai, Cinema Snowglobes hy vọng có thể cải tiến và tích hợp thêm công nghệ truyền dẫn nội dung không dây cho sản phẩm.

Quả cầu pha lê có khả năng phát video 360 độ ngay từ bên trong ảnh 1 Quả cầu gợi cảm giác giống như những quả cầu tiên tri trong phim ảnh
Quả cầu pha lê có khả năng phát video 360 độ ngay từ bên trong ảnh 2
Quả cầu pha lê có khả năng phát video 360 độ ngay từ bên trong ảnh 3
Ngoài ra, người dùng cũng có thể chia sẻ video, nội dung cho nhiều quả cầu khác thông qua kết nối không dây. Nhà sản xuất đang lên kế hoạch phát triển thêm một phiên bản khác đem tới trải nghiệm hình ảnh độ nét cao 4K.

Hãng Cinema Snowglobes dự kiến sẽ tung sản phẩm này thông qua trang Kickstarter. Giá bán cho quả cầu thú vị này chưa đầy 200 USD (khoảng 4,5 triệu đồng).

Theo Theo Vnriview
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).