Phương Anh xin lỗi vì trượt top 15 ở Hoa hậu Quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phương Anh gửi lời xin lỗi ngay sau khi trượt top 15 trong chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc tế đang diễn ra tại Nhật Bản ngày 13/12.

“Phương Anh xin lỗi tất cả rất nhiều”, Phương Anh chia sẻ. Dòng trạng thái trên story của Phương Anh nhận được nhiều sự chia sẻ, động viên của bạn bè, người hâm mộ.

“Em luôn tự hào về chị. Chị đã làm tốt lắm rồi”, hoa hậu Thiên Ân nhắn nhủ.

Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên chia sẻ: “Theo dõi Phương Anh từ những ngày đầu tiên khi bắt đầu hành trình đến với Miss International 2022, tôi thấy được sự cố gắng, kỳ vọng và sự nỗ lực thật sự nghiêm túc của bạn cho cuộc thi lần này. Kết quả dù không giống như những gì mà chúng ta mong đợi, nhưng không chỉ tôi và khán giả đều thấy được cố gắng của bạn trong chặng hành trình này. Bạn đã để lại ấn tượng tích cực về hình ảnh một phụ nữ Việt Nam trong lòng mọi người. Dù sao đi nữa, hãy xem đây là trải nghiệm thật rực rỡ của thanh xuân. Tôi tin rằng Phương Anh còn làm được nhiều điều tuyệt vời hơn. Về đây nhé mọi người luôn yêu thương bạn”.

Phương Anh xin lỗi vì trượt top 15 ở Hoa hậu Quốc tế ảnh 1

Phương Anh trong phần thi Trang phục dân tộc.

Theo đó, đại diện Việt Nam – Á hậu Phương Anh bị loại sau ba phần thi: Trang phục dân tộc, dạ hội và bikini. Việc Phương Anh không có tên trong danh sách 15 thí sinh đi tiếp khiến khán giả bất ngờ.

Với thành tích học vấn ấn tượng và nhan sắc ngọt ngào, Phương Anh được kỳ vọng lập thành tích cao tại đấu trường Hoa hậu Quốc tế. Trước chung kết, Phương Anh được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao, dự đoán vào top 5, top 3 của cuộc thi.

Bản thân Phương Anh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong vòng 2 năm qua. Cô tìm hiểu về từng đối thủ của mình tại Hoa hậu Quốc tế và đề ra chiến lược cụ thể. Phương Anh chia sẻ cô trau dồi kỹ năng giao tiếp, học tiếng Nhật và rèn luyện thêm khả năng nói tiếng Anh và tiếng Pháp.

Phương Anh xin lỗi vì trượt top 15 ở Hoa hậu Quốc tế ảnh 2

Phương Anh tự tin khi tham gia Hoa hậu Quốc tế.

Ngoài ra, cô cố gắng học thêm nhiều thứ tiếng khác để giao tiếp với thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trong cuộc thi.

Ít ngày trước khi chung kết Hoa hậu Quốc tế diễn ra, Phương Anh thổ lộ cô đã chuẩn bị hết sức và không hề hối tiếc điều gì.

“Nếu không đạt được thành quả mà mình mong muốn, tất nhiên tôi rất buồn. Nhưng tôi biết mình đã làm hết sức. Đó là điều quan trọng nhất khi đến với bất cứ cuộc thi nào”, Phương Anh tâm sự.

Nói về những dự định trong tương lai, Phương Anh cho biết cô hoàn thành xong chương trình thạc sĩ và muốn phát triển sự nghiệp trong ngành giáo dục. Ngoài ra, cô tiếp tục hoạt động giải trí nếu còn duyên.

MỚI - NÓNG