Phụ nữ Ấn Độ đốt nhà của kẻ lôi hai cô gái khoả thân trên đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/7, nhiều phụ nữ ở bang Manipur, miền bắc Ấn Độ, tấn công nhà của nghi can chính trong vụ áp giải hai cô gái trong tình trạng khoả thân trên đường và tấn công tình dục họ.
Phụ nữ Ấn Độ đốt nhà của kẻ lôi hai cô gái khoả thân trên đường ảnh 1

Hình ảnh nhiều phụ nữ đốt và phá nhà của nghi can chính trong vụ kéo hai cô gái bị lột sạch quần áo trên đường. (Ảnh từ clip)

Người đàn ông này bị cáo buộc đã lôi hai phụ nữ trên đường làng hôm 4/5 và kích động đám đông lột quần áo, kéo họ đi trên đường và cưỡng hiếp họ.

Vụ việc xảy ra hơn 2 tháng trước nhưng gây phẫn nộ trên cả nước trong mấy ngày qua, sau khi một video ghi lại vụ việc bị đưa lên mạng xã hội, khiến tình hình ở Manipur trở nên bất ổn.

Nghi can chính, là người sinh sống ở Manipur, bị bắt hôm 20/7, sau khi Thủ tướng Narendra Modi lên án vụ tấn công là “nhục nhã” và hứa sẽ hành động cứng rắn.

Ba đối tượng khác cũng bị bắt và cảnh sát đang thẩm vấn ít nhất 30 đối tượng khác tham gia tội ác.

Cảnh sát cho biết, nhiều phụ nữ địa phương đã ném đá và đốt nhà của nghi can chính trong vụ án.

“Chúng tôi đề nghị các chị em phản đối hoà bình vì có rất nhiều bất ổn. Chúng tôi hiểu sự phẫn nộ của họ”, ông Hemant Pandey, cảnh sát cấp cao tại thủ phủ Imphal của bang, kêu gọi.

Hồi tháng 5, cảnh sát nhận được báo cáo về vụ một đám đông mang hung khí đã đốt một số ngôi nhà trong ngôi làng ở huyện Kangpokpi trước khi tấn công những người thuộc bộ tộc Kuki.

Đám đông sau đó đã tấn công tình dục hai cô gái, tuổi 19 và 21, và lôi họ đi trên đường trong tình trạng bị lột sạch quần áo.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG