Phớt lờ lệnh cấm, 13 người vào quán karaoke ca hát, ‘chơi’ ma túy

0:00 / 0:00
0:00
Karaoke Cát An mở cửa họat động bất chấp lệnh cấm
Karaoke Cát An mở cửa họat động bất chấp lệnh cấm
TPO - Một quán karaoke trên địa bàn TP.Bảo Lộc đã mở cửa cho 13 nam nữ thanh niên tụ tập ca hát, trong đó có 6 người sử dụng ma túy, bất chấp lệnh cấm phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 7/5, nguồn tin từ Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý chủ quán karaoke Cát An (phường 2) và 13 nam nữ thanh niên tụ tập hát karaoke trong quán, trong đó có 6 người sử dụng ma túy.

Trước đó, tối 6/5, Công an TP.Bảo Lộc bắt quả tang quán karaoke này mở cửa cho khách tụ tập ca hát, sử dụng ma túy. Qua kiểm tra phát hiện 13 người đang tụ tập hát karaoke trong 2 phòng (1 phòng 7 người và 1 phòng 6 người).

Tại phòng 6 người (3 nam và 3 nữ), lực lượng chức năng phát hiện các thanh niên này có dấu hiệu phê ma túy nên đã tiến hành kiểm tra nhanh. Kết quả, cả 6 người đều dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an còn phát hiện 1 đĩa sứ dùng để đựng ma túy.

Công an địa phương đã lập biên bản vụ việc tại 2 phòng hát nói trên; niêm phong, thu giữ các tang vật liên quan; đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán karaoke Cát An để phục vụ công tác điều tra.

6 nam, nữ thanh niên dương tính với ma túy bị đưa đến trụ sở cơ quan công an để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trước đó UBND phường 2 đã tuyên truyền nhắc nhở, yêu cầu karaoke Cát An và 11 quán karaoke và internet khác trên địa bàn ký cam kết tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng yêu cầu từ 19 giờ ngày 3/5, tạm dừng hoạt động toàn bộ các vũ trường, quán bar, karaoke và trò chơi điện tử trên địa bàn toàn tỉnh để phòng chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG