Phó tướng tuyển UAE: 'Rất khó để đánh bại Việt Nam'

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển UAE từng thua Việt Nam với tỷ số 0-1 trên sân Mỹ Đình
Đội tuyển UAE từng thua Việt Nam với tỷ số 0-1 trên sân Mỹ Đình
TPO - Trợ lý HLV đội tuyển UAE Jerry Tamashiro thừa nhận từng không đánh giá cao đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Dù được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho tấm vé đi tiếp ở bảng G vòng loại World Cup 2022, nhưng UAE gây thất vọng lớn với người hâm mộ khi chỉ xếp thứ 4 với 6 điểm sau 4 trận, kém đội dẫn đầu là tuyển Việt Nam tới 5 điểm.

Trả lời báo giới mới đây, ông Jerry Tamashiro, trợ lý của HLV tuyển UAE Bert van Marwijk thừa nhận, ban đầu họ không hề đánh giá cao tuyển Việt Nam và kết quả đội bóng Tây Á đã nhận thất bại trước đoàn quân áo đỏ trong trận lượt đi.

"Chúng tôi từng không đánh giá quá cao đội tuyển Việt Nam. Vì thực tế cầu thủ Việt Nam không có gì nổi bật, thua xa chúng tôi về mặt bằng chung nhưng lại có sức mạnh tập thể và tính kỷ luật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, hiện tại thật khó để đánh bại đội tuyển Việt Nam bởi họ có quyết tâm rất lớn và đoàn kết. Cầm hoà Việt Nam đã là một nhiệm vụ khó, chứ đừng nói đến chiến thắng. Dẫu vậy, UAE sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng trước Việt Nam", trợ lý Jerry Tamashiro khẳng định.

Ông Jerry Tamashiro từng có nhiều năm làm việc tại UAE, từ thời HLV Jorge Pinto cho đến tân HLV Bert van Marwijk. Bên cạnh Việt Nam, cựu cầu thủ 51 tuổi cũng tỏ ra dè chừng với Thái Lan.

"Đội tuyển Thái Lan tuy không có phong độ tốt ở thời điểm này, nhưng tôi đánh giá họ là đội bóng mạnh nhất so với các đối thủ mà chúng tôi sẽ đối mặt sắp tới. Họ có nhiều cầu thủ ở đẳng cấp châu lục. Vấn đề của Thái Lan là phải gắn kết các ngôi sao với nhau", ông Tamashiro nhấn mạnh.

Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, theo sau là Malaysia, Thái Lan và UAE lần lượt với 9, 8 và 6 điểm. HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu giành 4-6 điểm trong 3 trận đấu còn lại để giành vé đi tiếp.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia ngày 7/6, đọ sức với Malaysia ngày 11/6, đều trên sân Al Maktoum ở Dubai và chạm trán với UAE ngày 15/6 trên sân Zabeel cũng ở Dubai. Tất cả 3 trận đấu đều rơi vào khung 20h45 (giờ địa phương), tức 23h45 (giờ Việt Nam).

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.