Hà Nội:

Phó Thủ tướng yêu cầu giải quyết kiến nghị dự án 'dậm chân' 16 năm do vướng mặt bằng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết phản ánh, kiến nghị của chủ đầu tư liên quan đến việc giải phóng mặt bằng (GPMB) để triển khai Dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy và việc xây dựng trái phép của một số hộ dân trên đất quy hoạch dự án.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1280 gửi UBND TP Hà Nội truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình về việc phản ánh, kiến nghị của Công ty CP phát triển đô thị Từ Liêm về một số nội dung liên quan đến việc giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) và việc xây dựng trái phép của một số hộ dân.
Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết phản ánh, kiến nghị của chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng yêu cầu giải quyết kiến nghị dự án 'dậm chân' 16 năm do vướng mặt bằng ảnh 1 Theo phản ánh của chủ dự án, một số hộ dân tự nhận chuyển nhượng khu đất nằm trong quy hoạch Dự án Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bằng giấy tờ viết tay và đòi bồi thường giá cao.
Trước đó, trong đơn gửi đến Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, đơn vị này cho biết, dù đã thực hiện bồi thường theo đúng phương án được UBND quận Cầu Giấy phê duyệt nhưng Công ty vẫn không thể triển khai dự án (đến nay đã bước sang năm thứ 17) bởi xuất hiện một số hộ dân tự nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp bằng giấy tờ viết tay, xây công trình trái phép trên đất quy hoạch dự án và đòi bồi thường với giá cao.
Trao đổi với PV, ông Đỗ Ngọc Anh – Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho biết, phường đã có báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án phần còn lại khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Yên Hoà.
"Để giải quyết dứt điểm tồn tại của dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất đề xuất UBND quận Cầu Giấy giao UBND phường Yên Hoà phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị chức năng thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng và báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật", vị cán bộ cho biết.
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.