Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Bóng đá Việt Nam sẽ phát triển rất tốt

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận chung kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á. Ảnh: Thái An.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận chung kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á. Ảnh: Thái An.
TP - Trao đổi riêng với phóng viên báo Tiền Phong chiều nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định, với lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện nay được đào tạo chuyên nghiệp, bóng đá của chúng ta sẽ phát triển rất tốt.

Hòa chung không khí cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận chung kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á, Bộ Ngoại giao tổ chức buổi xem và cổ vũ trận đấu tại Nhà làm việc mới của Bộ Ngoại giao ở số 2 Lê Quang Đạo, Hà Nội. Tham dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, các lãnh đạo Bộ và tập thể cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao.

Hết hiệp một trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzebekistan, ba màn hình lớn chiếu cảnh cào tuyết trên sân vận động Olympic Thường Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), trong màu áo đỏ rực với ngôi sao vàng trước ngực, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vẫn hào hứng cùng với đông đảo cổ động viên trong phòng vỗ tay giòn giã, hát vang các ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Đường đến ngày vinh quang”.

Trao đổi riêng với phóng viên báo Tiền Phong, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ sự tin tưởng đối với đội tuyển U23 Việt Nam và hướng đào tạo bóng đá trẻ hiện nay. “Tuổi trung bình (của các cầu thủ U23) vào khoảng 20. Việc đào tạo bóng đá trẻ của chúng ta đi rất đúng hướng. Với lứa cầu thủ này, tôi rất tin tưởng bóng đá của chúng ta sẽ phát triển rất tốt”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, “từ bóng đá trẻ, từ đào tạo một cách chuyên nghiệp, lực lượng cầu thủ của chúng ta rất có tài năng”; nếu không được đào tạo thì sẽ không thể phát triển được. “Lứa cầu thủ trẻ này chứng tỏ đào tạo bóng đá trẻ của chúng ta đang đi rất đúng hướng. Chúng tôi rất hoan nghênh bóng đá trẻ”, ông nói.

Phó Thủ tướng nhận định, tất cả các cầu thủ U23 Việt Nam hiện nay đều rất ấn tượng,bởi vì đây là một tập thể hết sức đoàn kết, hiểu biết. “Cả tập thể đều là rất tốt. Nhưng nếu nói về một cầu thủ cụ thể thì tôi hết sức ấn tượng với Quang Hải vừa ghi bàn thắng ghi bàn gỡ hòa. Tất cả các bàn thắng của Quang Hải trong các trận đấu vừa qua đều ở đẳng cấp quốc tế, đẳng cấp cao. Tôi hết sức thán phục về cách ghi bàn của Quang Hải”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ.

Trước khi hiệp hai bắt đầu, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự đoán, nếu kiên cường thi đấu hết hai hiệp phụ, giữ vững tỉ số hòa 1-1, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ lại giành chiến thắng ở loạt đấu súng 11m. “Tôi nghĩ rằng, Việt Nam luôn chiến thắng nếu như đấu 120 phút rồi đấu luân lưu”, ông nói.

Dự đoán của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh suýt thành sự thật vì “lá chắn thép” Bùi Tiến Dũng và đồng đội giữ vững tỉ số hòa đến phút áp chót 119. Tất cả các cổ động viên Việt Nam tỏ ra tiếc nuối khi đội nhà nhận bàn thua ở phút cuối từ một tình huống đá phạt góc.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhiều cổ động viên vẫn còn xuýt xoa hoặc thẫn thờ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đứng dậy, vỗ tay. Mọi người vỗ tay rầm rầm cổ động, bày tỏ cảm ơn đội tuyển U23 Việt Nam.

“Với một thời tiết như vậy, với một sức lực như vậy, đá trong 120 phút là quá giỏi. Xin chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng ta đã giành được vị trí á quân. Đội Việt Nam vẫn là vô địch. Trong lòng người dân Việt Nam”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.