Phó Thủ tướng gặp gỡ kiều bào tại Đức

Phó Thủ tướng gặp gỡ kiều bào tại Đức
TPO - Chiều 15 - 9, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm gặp gỡ thân mật với đại diện cộng đồng Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại CHLB Đức.

Nói chuyện với bà con Việt Kiều, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm hoan nghênh cộng đồng người Việt tại Đức đoàn kết, chăm chỉ làm ăn, hội nhập tốt với xã hội sở tại, được chính quyền sở tại đánh giá cao, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào từ thiện hướng về quê hương.

Phó thủ tướng ân cần, lắng nghe những chia sẻ của bà con kiều bào về những chính sách sở hữu nhà đất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về đầu tư tại Việt Nam, có chính sách khen thưởng kịp thời cho các cháu học sinh xuất sắc và chế độ đãi ngộ với nhà khoa học Việt Nam tại nước ngoài...

Phó thủ tưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước và đồng bào trong nước luôn trân trọng những tình cảm và đóng góp của kiều bào ở nước ngoài. Nhà nước đã, đang và sẽ thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình đối với kiều bào bằng việc tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách, đáp ứng ngày càng tốt hơn những nguyện vọng của bà con.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.