Phó phòng tư pháp cướp súng CSGT

Phó phòng tư pháp cướp súng CSGT
Bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vì lái xe quá tốc độ,  Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành, Hậu Giang đã có những có lời lẽ, cử chỉ khiếm nhã với CSGT. Hung hãn hơn, ông này còn chộp lấy báng súng ngắn của thiếu úy Minh nhưng bị khống chế kịp thời.
Ông Thắng đang đòi lao vào lực lượng công an làm nhiệm vụ
Ông Thắng đang đòi lao vào lực lượng công an làm nhiệm vụ. Ảnh: Pháp luật TPHCM

Lúc 14h50 ngày 26-7, trên QL1A đoạn qua phường Ba Láng, quận Cái Răng, Đội chỉ huy giao thông điều khiển tín hiệu – Phòng CSGT đường bộ, CA TP.Cần Thơ phát hiện xe môtô BKS 65C1- 020.41 chạy quá tốc độ quy định (57/40km/h) nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người điều khiển xe là ông Huỳnh Thanh Thắng (sinh năm 1962, ngụ KV3, P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ) - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành, Hậu Giang.

Sau khi ký biên bản vi phạm, ông Thắng quay sang hỏi các chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ: “Ai cho mấy thằng mày bắn tốc độ ở đây?”. Thấy ông Thắng nồng nặc mùi rượu, CSGT đề nghị kiểm tra nồng độ cồn, ông Thắng không chấp hành.

Ông Thắng đã túm áo thiếu úy Phan Vĩnh Minh, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Cần Thơ đang làm nhiệm vụ làm rách cầu vai, đứt cúc áo, sây sát nhẹ và có lời lẽ, cử chỉ khiếm nhã, thiếu tôn trọng đối với lực lượng đang thi hành công vụ buộc lực lượng này phải gọi cảnh sát 113 áp giải ông Thắng về trụ sở Công an P.Ba Láng, Q.Cái Răng để điều tra làm rõ.

Hung hãn hơn, ông Thắng đã chộp lấy báng súng ngắn của thiếu úy Minh nhưng bị lực lượng này khống chế kịp thời. Khi về tới trụ sở CA phường, ông Thắng vẫn không ngớt chửi bớt và còn đòi hành hung một cán bộ CA TP.Cần Thơ.

Hiện vụ việc được chuyển cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội Công an Q.Cái Răng điều tra làm rõ.

Ông Võ Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Hậu Giang), cho biết đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan công an mới tiến hành xử lý cán bộ thuộc quyền theo mức độ vi phạm.

“Việc vi phạm luật giao thông và thái độ chống người thi hành công vụ cơ quan chức năng sẽ căn cứ theo quy định để xử lý. Nếu người vi phạm là cán bộ, công chức, huyện sẽ xử lý nghiêm, không bao che. Không thể chấp nhận việc vi phạm luật giao thông mà còn hành xử không đúng mực với lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ” - ông Thắng nhấn mạnh.

Thanh Sơn
(Tổng hợp)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG