Phố Huế một tuần chèo

Phố Huế một tuần chèo
TP - Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất trong lễ kỷ niệm 60 năm vào ngày 21 - 9 tới tại Rạp Đại Nam (89 Phố Huế).

Cũng tại Rạp Đại Nam từ ngày 17 đến 22 - 9, Nhà hát sẽ diễn các vở nổi tiếng: Cô Son, Oan khuất một thời, Ngọc Hân công chúa, Quan âm Thị Kính, Nàng Sita và chùm hài chèo, với sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sỹ như các NSƯT Quốc Chiêm, Thúy Mùi, Quốc Anh, Mai Hương, Đức Thuận, Ngọc Ánh, Thu Huyền, Thanh Loan… cùng các tài năng trẻ.

Tối 22 - 9, vở chèo Quan lớn về làng (Huy chương vàng Liên hoan chèo hiện đại toàn quốc 2011) sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

60 năm qua, những vở diễn được “mặc định” thương hiệu Chèo Hà Nội như Tấm Cám, Ai mua hành tôi, Thạch Sanh, Tú Uyên Giáng Kiều, Ni cô Đàm Vân, Nàng Sita… đã tác động mạnh đến đời sống sân khấu Thủ đô.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG