Phó Chủ tịch nước giao lưu với thanh niên Thủ đô

Phó Chủ tịch nước giao lưu với thanh niên Thủ đô
TP - Hơn 500 sinh viên đã đặt nhiều câu hỏi trực tiếp với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo các bộ, ngành tại buổi giao lưu giữa thanh niên Thủ đô với Phó Chủ tịch nước diễn ra sáng 19 - 3 xung quanh chủ đề: bạo lực học đường, sân chơi giới trẻ, hình ảnh văn hóa lệch lạc.
Phó Chủ tịch nước giao lưu với thanh niên Thủ đô ảnh 1
Phó Chủ tịch nước trao quà cho thanh niên - Ảnh: Nguyễn Hà

SV Đặng Phương Thái, ĐH Lâm nghiệp đặt câu hỏi: “Sinh viên cũng đang đứng trước khó khăn là hiện nay giá xăng, giá điện, giá thực phẩm đều tăng. Nhà nước có chính sách gì hỗ trợ sinh viên không?”.

Trả lời câu hỏi này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói: Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống, điều kiện ăn, ở, học tập của sinh viên. Từ đó, đưa ra những chính sách hỗ trợ sinh viên nghèo, cụ thể là chương trình cho sinh viên vay vốn.

Hiện nay, có khoảng 1,7 triệu lượt sinh viên được vay vốn phục vụ việc học, lãi suất 0%. Vấn đề nhà ở, đến năm 2015 sẽ có khoảng 60% sinh viên được ở ký túc xá...

Một sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân trăn trở: “Phát triển kinh tế đang đối nghịch với vấn đề ô nhiễm môi trường. Nhà nước quan tâm cụ thể vấn đề này như thế nào?”.

Phó Chủ tịch nước trao đổi: Đây là vấn đề lớn trong quá trình phát triển kinh tế đang đặt ra. GDP tăng trưởng 5,32%, nhưng kinh tế nước ta lại phát triển thiếu bền vững. Vì vậy, yếu tố khoa học công nghệ và ứng dụng cần phải đặt lên hàng đầu.

Đảng, nhà nước đang và sẽ tiếp tục đặt hàng vào thanh niên, lực lượng nhà khoa học trẻ phát huy tính sáng tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ vào sản xuất, để có nền kinh tế phát triển bền vững.

Đại diện các bộ, ngành cũng trả lời nhiều câu hỏi của thanh niên về vấn đề bạo lực học đường, nhiều chương trình giải trí có nội dung còn phản cảm.

Tại buổi giao lưu, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang…vượt khó vươn lên.  

MỚI - NÓNG