Phim của Trấn Thành thu 25 tỷ đồng trong ngày mùng Một

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thống kê của trang BoxOffice Việt Nam, trong ngày đầu tiên ra mắt (mùng Một Tết Quý Mão), bộ phim "Nhà bà Nữ" bán được 30.289 vé và trở thành phim Tết có lượng vé bán cao nhất từ trước đến nay.

Với 4.097 suất chiếu trong rạp phim trên toàn quốc, chỉ trong ngày đầu mở chiếu, Nhà bà Nữ đã đạt doanh thu trên 25 tỷ đồng. Đây là bộ phim do Trấn Thành sản xuất và anh cũng là người tham gia biên kịch, đạo diễn kiêm diễn viên chính trong phim.

Với nội dung phim xoay quanh chủ đề gia đình, bộ phim của Trấn Thành là câu chuyện đời thường gần gũi với mọi người như chuyện tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa và những mâu thuẫn giữa các thế hệ... Thông qua đó bộ phim truyền tải nhiều thông điệp nhẹ nhàng ý nghĩa về nhân sinh và các mối quan hệ xã hội.

Phim của Trấn Thành thu 25 tỷ đồng trong ngày mùng Một ảnh 1

Trấn Thành trong phim Nhà bà Nữ.

Nếu so với bộ phim ăn khách mùa trước là Bố già (cũng do Trấn Thành sản xuất và lập kỷ lục với tổng doanh thu trên 400 tỷ đồng) thì Nhà bà Nữ có cơ hội vượt trăm tỷ đồng bởi trong ngày đầu mở chiếu vào mùa Tết năm trước, Bố già chỉ bán được trên 28.000 vé.

Xếp sau Nhà bà Nữ, bộ phim Chị chị em em 2 do Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn cũng bán được 4.819 vé. Nếu so với Nhà bà Nữ, Chị chị em em 2 bị giới hạn khán giả hơn bởi phim được gắn mác 18+ nên nhiều khán giả đi xem cùng gia đình sẽ không thể chọn lựa.

Chị chị em em 2 còn có chi phí đầu tư cao hơn bởi phim được xây dựng với bối cảnh của Sài Gòn thời Pháp thuộc trước 1945.

Phim của Trấn Thành thu 25 tỷ đồng trong ngày mùng Một ảnh 2

Minh Hằng và Ngọc Trinh trong Chị chị em em 2.

Ngoài 2 bộ phim Việt trên, thứ tự còn lại trên bảng xếp hạng vẫn là những bộ phim nước ngoài như Xác ướp - Cuộc phim lưu đến London (doanh thu trên 136 triệu đồng), Mèo đi hia - Điều ước cuối cùng (doanh thu trên 126 triệu đồng) và Avatar- Dòng chảy của nước (doanh thu 107 triệu đồng)…

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.