Phi cơ Nhật lao thẳng vào tàu Mỹ trong Thế chiến 2

Phi cơ Nhật lao thẳng vào tàu Mỹ trong Thế chiến 2
Hàng trăm máy bay Nhật lao xuống các loại tàu chiến của Mỹ gần đảo Okinawa từ 18 đến 21/3/1945 để ngăn cản quân Mỹ chiếm đảo.

Chỉ trong 4 ngày, 556 máy bay Nhật đã tan xác, nhưng Mỹ cũng chịu tổn thất lớn.

Trận Okinawa (tiếng Anh: Battle of Okinawa) hay còn gọi là chiến dịch Băng Sơn là trận đánh thuộc mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai giữa quân Đồng Minh (chủ lực là Mỹ) và đế quốc Nhật Bản tại đảo Okinawa thuộc quần đảo Ryukyu (Lưu Cầu).

Đây cũng là cuộc đổ bộ quân sự lớn nhất tại mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai.

Trận đánh kéo dài trong 82 ngày, từ tháng 3 đến tháng 6 1945 với kết quả quân Mỹ chiếm được Okinawa. Đây cũng là một trong những trận đánh có số thương vong cao nhất trong Thế chiến thứ hai: phía Nhật mất hơn 100.000 quân và quân Đồng Minh (chủ yếu là lính Mỹ) thương vong hơn 50.000 người trong đó hơn 12.000 người chết.

 

Theo Zing

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.