'Phê' ma túy, hai tay hai dao đòi giết người

'Phê' ma túy, hai tay hai dao đòi giết người
TPO - Ngày 24-2, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng tiến hành thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Văn Thành (34 tuổi, ở phố Cát Cụt, Hải Phòng), kẻ dùng dao dọa giết hai người và hung hãn chống lại lực lượng công an giải cứu con tin. Thành đã có hai tiền án và nghiện ma túy.

Sáu giờ ngày 19 - 2, lực lượng công an quận Lê Chân tiến hành giải cứu con tin là đôi nam nữ đang bị một thanh niên hai tay cầm hai dao hung hãn đe dọa tính mạng, trên tầng ba ngôi nhà ba tầng số nhà 468 đường Chợ Hàng. Khi được yêu cầu hạ vũ khí, đối tượng hung hãn đòi chém cả công an... Bất chấp nguy hiểm, một chiến sĩ công an theo đường cầu thang, tiếp cận đối tượng. Tên này vung dao chém, nhưng chiến sĩ công an tránh kịp, nhát dao chém thẳng vào cầu thang. 

Một lúc sau, lực lượng công an bí mật tiếp cận, quật ngã đối tượng, tước dao, giải cứu thành công hai con tin. Kiểm tra ngôi nhà này, lực lượng công an thu hai súng (một súng bắn đạn hoa cải, một súng bắn pháo sáng) cùng ba viên đạn... Đôi nam nữ bị dọa giết là anh Nguyễn Tiến Dũng (39 tuổi) và chị Vũ Thị Hiền (25 tuổi), đều ở Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, Đinh Văn Thành khai trước thời điểm gây án, hắn đã sử dụng ma túy. Khoảng 15 giờ ngày 18-2, anh Dũng, chị Hiền rủ Thành đến nhà số 468 Chợ Hàng chơi bài. Lúc này, Thành nhờ Dũng, Hiền gọi điện đánh đề giúp và Thành thua đề hơn sáu triệu đồng. Sau đó, Thành ngủ đêm tại nhà này.

Đến 6 giờ ngày 19-2, "phê" ma túy, nghi ngờ anh Dũng, chị Hiền chơi đề “bịp” lừa mất sáu triệu đồng của mình, Thành liền hai tay hai dao khống chế, dọa giết hai người này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.