Phạt trẻ khỏa thân, hai giáo viên mầm non bị đình chỉ

Hành vi phạt trẻ không phù hợp diễn ra tại Head Star Center ở Edwardsville, Illinois. Ảnh: KMOV4
Hành vi phạt trẻ không phù hợp diễn ra tại Head Star Center ở Edwardsville, Illinois. Ảnh: KMOV4
Để giữ kỷ luật lớp học, giáo viên bắt học sinh phạm lỗi cởi hết đồ đang mặc và đứng trong tủ quần áo vài phút.   

Hai giáo viên mầm non (26 và 41 tuổi) ở Illinois, Mỹ bị đình chỉ công tác trong tuần này do phạt trẻ không phù hợp, theo Seattle Times ngày 20/3.

Cả hai được tuyển dụng để giảng dạy chương trình Head Start dành cho trẻ mầm non do Đại học Southern Illinois Edwardsville (SIUE) quản lý, nhận một lớp gồm 20 học sinh, cảnh sát trưởng Kevin Schmoll của đội điều tra cho hay.

Hai học sinh (4 và 5 tuổi) đã bị phạt bằng cách cởi hết đồ đang mặc trên người và đứng trong tủ quần áo vài phút, sau đó được mặc lại đồ và quay trở lại lớp học.

Cảnh sát tiếp nhận thông tin đầu tiên vào sáng thứ năm, sau khi một phụ huynh phàn nàn về những câu chuyện trong lớp học cô nghe được từ con trai. Khi xét hỏi những người liên quan đến chương trình giảng dạy, cảnh sát phát hiện ít nhất bốn bé trai từng nhận hình phạt khỏa thân.

Giáo viên 26 tuổi, người đã dạy chương trình này ba năm, bị cáo buộc đề ra hình phạt từ đầu tháng 2. Phụ lớp 41 tuổi bị buộc tội tuân thủ hình phạt mà không báo cáo với lãnh đạo hay nhà chức trách. Cả hai giáo viên thừa nhận sử dụng hình phạt để giữ kỷ luật trong lớp học.

"Chúng tôi tiếp tục phỏng vấn học sinh, vì vậy số nạn nhân của hình phạt có thể nhiều hơn", Schmoll nói. Ông khen ngợi cậu bé đầu tiên đã dũng cảm tiết lộ về sự việc.

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.