Phát hiện đối tượng truy nã trà trộn trong nhóm người nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Hữu (giữa) tại cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng .Ảnh: T. Tùng
Đối tượng Hữu (giữa) tại cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng .Ảnh: T. Tùng
TPO - Ngày 8/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát biên giới, kịp thời phát hiện 17 công dân nhập cảnh trái phép, trong đó có một đối tượng đã có lệnh truy nã.

Trước đó, đồn Biên phòng Ngọc Chung (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) đã ngăn chặn 17 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 783.

Sau khi ngăn chặn nhóm 17 công dân trên, đồn Biên phòng Ngọc Chung đã áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy trình và dẫn giải về đồn để xác minh làm rõ.

Phát hiện đối tượng truy nã trà trộn trong nhóm người nhập cảnh trái phép ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Hữu bị bắt sau 4 năm lẩn trốn .Ảnh: T. Tùng

Phát hiện đối tượng truy nã trà trộn trong nhóm người nhập cảnh trái phép ảnh 2

Biên phòng tỉnh Cao Bằng kịp thời phát hiện 17 công dân vượt biên trái phép theo đường mòn biên giới .Ảnh: T. Tùng

Quá trình khai thác, xác minh đơn vị đã phát hiện Nguyễn Văn Hữu (SN 1971), quê quán tại xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, là đối tượng bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã về hành vi đánh bạc (thời điểm trước tháng 7/2017).

Sau 4 năm lẩn trốn ở nước ngoài, đối tượng Hữu lẩn vào dòng người trở về nước theo đường mòn.

Đồn Biên phòng Ngọc Chung đã hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý và tiến hành bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hữu cho Công an huyện Trùng Khánh tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với 16 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép, đơn vị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao cho trung tâm y tế huyện Trùng Khánh đưa vào khu cách ly tập trung theo đúng quy định.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.